MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các máy bay chiến lược của Mỹ được điều đến bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ đến bán đảo Triều Tiên răn đe Bình Nhưỡng

Hà Liên LDO | 01/09/2017 09:53
4 tiêm kích tàng hình F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã tham gia huấn luyện với phi đội máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên trong ngày 31.8 như một động thái răn đe chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo hãng tin Yonhap, 4 tiêm kích F-35B được điều tới bán đảo Triều Tiên từ căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và các máy bay ném bom chiến lược B-1B được điều tới từ căn cứ trên đảo Guam. Phi đội máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc gồm 4 chiếc tham gia diễn tập chung với đồng minh Mỹ.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ - Hàn Quốc đã tổ chức các bài tập ném bom tại thao trường Pilseung, tỉnh Gangwon phía đông Hàn Quốc. Trong buổi diễn tập này, quân đội 2 nước sử dụng bom MK-84, MK-82 và GBU-32. 

Một nguồn tin quân sự cho hay, một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker cũng tham gia lần diễn tập này. 

Một tiêm kích tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ cất cánh căn cứ ở Nhật Bản. Ảnh: Yonhap

"Không quân của chúng tôi có khả năng tiến hành các hoạt động phối hợp hoàn hảo. Bất kể kẻ thù khiêu khích khi nào, ở đâu và như thế nào, chúng tôi sẽ có động thái trả đũa tương xứng", Trung tướng Won In-chul, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch Không quân Hàn Quốc, tuyên bố.  

Hoạt động diễn tập với sự tham gia của 6 máy bay chiến đấu của Mỹ diễn ra 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) qua lãnh thổ phía bắc Nhật Bản.

Sứ mệnh ngày 31.8 của các chiến đấu cơ là phản ứng trực tiếp của Mỹ với việc phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, các quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ với Yonhap. 

Các máy bay ném bom và tiêm kích tàng hình của quân đội Mỹ đến bán đảo Triều Tiên chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG) kéo dài 11 ngày của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Trong cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" năm nay, Mỹ giảm số lượng binh sĩ tham gia xuống còn 17.500 người so với 25.000 người năm 2016.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn