MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu Grand Princess. Ảnh: CNA.

Mỹ: Điều máy bay cung cấp kit thử COVID-19 cho tàu Grand Princess

Lê Thanh Hà LDO | 06/03/2020 14:13

Mỹ đã điều máy bay chở các bộ kit thử phát hiện COVID-19 tới hỗ trợ việc rà soát tất cả các hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tàu Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi California.

Theo CNA, một máy bay chở theo các bộ kit thử phát hiện COVID-19 đã được phái tới khu vực con tàu Grand Princess đang neo đậu ngoài khơi bờ biển California để rà soát tất cả những người trên tàu.

Khoảng 3.500 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã mắc kẹt trên con tàu Grand Princess từ hôm 4.3. Con tàu đã không được phép cập cảng San Francisco (Californiatheo kế hoạch vì có liên quan tới ca tử vong đầu tiên tại bang California vừa công bố và ít nhất 35 người trên tàu đã xuất hiện các triệu chứng giống cúm.

Một cụ ông 71 tuổi (đã tử vong vì COVID-19 tại California) từng lên con tàu này tới Mexico trong chuyến đi trước đó từ ngày 10.2 đến ngày 21.2. Sau đó con tàu tiếp tục hành trình từ San Francisco đến Hawaii.

Con tàu Grand Princess thuộc sở hữu của hãng Princess Cruise, công ty điều hành con tàu Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản hồi tháng trước. Trong đó, có khoảng 700 người trên tàu Diamond Princess dương tính với COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên 12 tính đến sáng 6.3. Trong số đó có 11 ca được ghi nhận tại hạt King, Washington, 1 ca tại bang California. Trên toàn nước Mỹ, có thêm 53 ca nhiễm mới và lần đầu xuất hiện tại nhiều bang như Colorado, Tennessee, Texas và San Francisco. Hiện tổng số ca dương tính với COVID-19 tại nước này là 233 ca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn