MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tái áp đặt trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran. Ảnh: AFP

Mỹ đơn phương gia hạn trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran

Ngọc Vân LDO | 20/09/2020 17:02
Mỹ tái áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Iran, bất chấp sự phản đối Hội đồng Bảo an.

Ngày 19.9, Mỹ ban hành lệnh hành pháp để áp dụng lại các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, 5 năm sau thoả thuận hạt nhân Iran ký với nhóm P5+1.

Theo tờ National, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, các lệnh trừng phạt được tái áp dụng vì Iran "không thực hiện" các yêu cầu của thoả thuận hạt nhân năm 2015.

Ông Pompeo cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran - vốn đã thực hiện trong 13 năm và dự kiến ​​sẽ hết hạn vào giữa tháng 10 năm nay.

Theo ông Pompeo, nếu không gia hạn lệnh cấm vận, Iran sẽ có quyền "mua tất cả các loại vũ khí thông thường vào ngày 18.10" và do đó Mỹ đã ký lệnh gia hạn lệnh cấm vận này.

“May mắn thay cho thế giới, Mỹ đã có hành động có trách nhiệm để ngăn chặn điều này xảy ra” - ông Pompeo nói, và cho biết các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Pompeo cho hay, Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp nhằm tăng cường trừng phạt của Liên Hợp Quốc và buộc những ai vi phạm quy định phải chịu trách nhiệm.

Cùng ngày 19.9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết các cường quốc toàn cầu nên phản đối việc Mỹ trừng phạt Iran nếu không chính họ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.

“Cộng đồng thế giới nên quyết định hành động như thế nào, vì họ (các quốc gia khác) sẽ phải đối mặt với điều tương tự vào ngày mai khi Mỹ có hành động tương tự đối với dự án Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream)” - Ngoại trưởng Zarif nói.

Mỹ và nhiều nước Châu Âu phản đối đường ống dẫn khí Nord Stream 2 từ Nga sang Đức mà họ cho rằng sẽ làm tăng sự phụ thuộc của Châu Âu vào khí đốt của Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Salami bác bỏ khả năng chiến tranh với Mỹ. “Không một cường quốc nào, kể cả Mỹ, có điều kiện để áp đặt một cuộc chiến mới lên đất nước Iran, vì vậy mọi người không nên lo lắng về những trò phóng đại này của Tổng thống Mỹ” - hãng tin bán chính thức ISNA dẫn lời ông Hossein Salami.

Ông Salami rõ ràng đang phản ứng với một dòng tweet của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran chống lại Mỹ sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng "lớn hơn 1.000 lần".

Ông Salami tuyên bố, lời đe dọa là một "sự phóng đại không thể tin được".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn