Tờ Times of Israel và Axios đưa tin, ngày 4.8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với những người đồng cấp G7 rằng Mỹ tin Iran có thể phát động một cuộc tấn công vào Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới.
Ông Blinken nhấn mạnh với các Ngoại trưởng G7, Washington coi việc gây sức ép buộc Tehran hạn chế cuộc tấn công là chiến lược tốt nhất để ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Mặc dù thời điểm chính xác cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vẫn chưa chắc chắn, Ngoại trưởng Blinken chỉ ra nó có thể bắt đầu sớm nhất là vào hôm nay (5.8).
Thông tin được Ngoại trưởng Blinken đưa ra trong cuộc họp trực tuyến hôm 4.8 nhằm phối hợp với các đồng minh thân cận của Mỹ để gây sức ép buộc Iran và Hezbollah giảm thiểu hành động trả đũa và hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
Cảnh báo gia tăng sau vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fouad Shokor ở Beirut vào tối 30.7 và nhà lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran vào ngày 31.7.
Vài ngày trước đó, một cuộc tấn công bằng tên lửa ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng đã khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng.
Iran, Hamas và Hezbollah đổ lỗi cho Israel về những vụ tấn công chết người này và tuyên bố sẽ trả đũa.
Israel thừa nhận trách nhiệm về vụ ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fouad Shokor, coi đó là phản ứng đối với cuộc tấn công Cao nguyên Golan, nhưng không xác nhận có liên quan đến cái chết của Haniyeh.
Cuộc đọ súng và tấn công bằng tên lửa đang diễn ra trên khắp biên giới Israel - Lebanon ngày càng trở nên căng thẳng. Các nỗ lực ngoại giao nhằm quản lý và kiềm chế cuộc khủng hoảng đang được tiến hành.