MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biến thể Omicron có thể đánh dấu kết thúc đại dịch COVID-19 theo cách chuyển sang bệnh đặc hữu. Ảnh: AFP

Mỹ dự báo thời điểm Omicron kết thúc đại dịch COVID-19

Song Minh LDO | 19/01/2022 09:24
Cố vấn y tế Nhà Trắng dự báo biến thể Omicron có thể đánh dấu sự kết thúc đại dịch COVID-19, trừ khi một kịch bản nhất định xảy ra.

"Vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có giúp đẩy COVID-19 từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn bệnh đặc hữu dễ quản lý hơn hay không, nhưng tôi hy vọng kịch bản sẽ là như vậy" - CNN dẫn lời cố vấn y tế Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết hôm 17.1.

Một căn bệnh đặc hữu thường xuyên xuất hiện trong dân số nhưng không ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân hoặc gây rối loạn xã hội một cách đáng báo động, như thường thấy trong một đại dịch.

Vì Omicron có khả năng lây nhiễm cao nhưng dường như ít gây ra bệnh nghiêm trọng như một số biến thể trước đó, nó có thể đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn đại dịch COVID-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu. "Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu không xuất hiện một biến thể mới vô hiệu quả phản ứng miễn dịch với biến thể trước đó" - ông Fauci phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức trong tuần này.

Theo cố vấn y tế hàng đầu của Mỹ, "chúng ta đã may mắn khi Omicron không có một số đặc điểm giống Delta, nhưng lại lây nhiễm cho số lượng lớn bệnh nhân hơn. Điều này đặt ra một câu hỏi mở rằng liệu Omicron có trở thành loại vaccine virus sống mà mọi người đang hy vọng hay không bởi khả năng sẽ có rất nhiều biến thể mới xuất hiện”.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi người nên cố tình mắc biến thể Omicron. Các bác sĩ nói rằng đó là một ý tưởng khủng khiếp vì một số lý do. Và nó không có nghĩa là trận chiến chống COVID-19 kết thúc - đặc biệt là khi các bệnh viện quá tải khiến các bệnh khác không được chữa trị kịp thời.

Để đi trước các biến thể, vaccine mới đang được phát triển. Giám đốc điều hành Moderna Stephane Bancel cho biết hãng sẽ công bố dữ liệu về vaccine đặc hiệu ngừa biến thể Omicron vào tháng 3 tới.

"Nó sẽ được đưa vào phòng khám trong những tuần tới. Và chúng tôi hy vọng trong khung thời gian tháng 3, chúng tôi sẽ có thể có dữ liệu để chia sẻ với các cơ quan quản lý để tìm ra bước tiếp theo" - ông Bancel cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Davos.

Theo CEO Bancel, một loại vaccine hai trong một ngừa cúm và COVID-19 của Moderna cũng có thể được cung cấp ở một số quốc gia vào mùa thu năm 2023, nếu mọi việc trôi chảy.

Các bác sĩ cho hay, vaccine COVID-19 và liều tăng cường là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng của COVID-19. Liều tăng cường đã chứng minh hiệu quả trong việc nâng mức kháng thể của một người vài tháng sau khi tiêm.

Dữ liệu ban đầu từ Israel cho thấy liều thứ tư của vaccine Pfizer/BioNTech hoặc Moderna có thể gia tăng kháng thể nhiều hơn những gì đã thấy sau liều thứ ba, nhưng nó vẫn có thể không đủ để bảo vệ khỏi biến thể Omicron.

Vào tháng 12, Israel đã bắt đầu thử nghiệm liều thứ tư của vaccine COVID-19 cho những người khỏe mạnh trước khi triển khai đợt tiêm nhắc lại bổ sung cho những người có nguy cơ.

Tiến sĩ Gili-Regev Yochay, Giám đốc Đơn vị Kiểm soát Phòng chống Nhiễm trùng tại Trung tâm Y tế Sheba, cho biết: “Tôi nghĩ rằng quyết định cho phép tiêm liều vaccine thứ tư cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương có lẽ là chính xác. Nó có thể mang lại một chút lợi ích nhưng có lẽ không đủ để đưa ra quyết định tiêm cho tất cả người dân".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn