MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi thoả thuận mua S-400 của Nga. Ảnh: Reuters

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ vào “đường cùng” nếu mua S-400 của Nga

Ngọc Vân LDO | 04/06/2019 15:57
Chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ mua S-400 của Nga cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 4.6 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút khỏi thoả thuận mua S-400 của Nga, bất chấp sức ép của Mỹ.

“Chúng tôi đã có thoả thuận với Nga. Chúng tôi quyết tâm. Không gì có thể đảo ngược được” - hãng thông tấn Anadolu trích lời Tổng thống Erdogan cho biết.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã trở thành nguồn cơn xung đột giữa quốc gia thành viên NATO này và Mỹ.

Tuần trước, một quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chịu “hậu quả tàn khốc” về chương trình máy bay chiến đấu F-35 và hợp tác với NATO nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

Bà Kathryn Wheelbarger, quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề an ninh, nói rằng kế hoạch mua S-400 sẽ huỷ hoại khả năng của Ankara khi hợp tác với liên minh quân sự phương Tây, và buộc Mỹ phải trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Wheelbarger cho biết, chính quyền Mỹ ngay cả khi không muốn trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì thương vụ S-400 cũng buộc phải làm như vậy, bởi Quốc hội Mỹ không thông cảm với Ankara.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết trước áp lực, nói rằng việc mua bán là “thoả thuận đã được thực hiện”.

Tổng thống Erdogan tuần trước đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump, và theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã thảo luận về lời đề nghị trước đó của Ankara về việc thành lập một nhóm làm việc chung về S-400.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn