MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm y tế Davis tại Sacramento, California. Ảnh: NYTimes.

Mỹ: Giám sát 8.400 người tại California do lo ngại lây nhiễm COVID-19

Lê Thanh Hà LDO | 28/02/2020 12:24

California (Mỹ) đang giám sát hơn 8.400 người tới đây từ nhiều chuyến bay do trong số này có người biểu hiện các triệu chứng "đáng quan ngại" với COVID-19.

Hôm 27.2, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết giới chức hữu quan đang giám sát chặt chẽ với 8.400 người tới từ nhiều chuyến bay.

Việc kiểm tra COVID-19 đang gặp khó khăn vì thiếu các bộ kit thử để kiểm tra tất cả số người này, trong khi bang chỉ đáp ứng được 200 bộ. Nhiều bộ kit không thể sử dụng do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của liên bang, theo Reuters.

Trước đó, Mỹ đã xác nhận thêm 1 ca nhiễm ở California và lần đầu tiên sự phơi nhiễm của bệnh nhân vẫn chưa rõ nguồn gốc. "Có thể đây là một ví dụ về sự lây lan cộng đồng của COVID-19, đây là ca đầu tiên xảy ra ở Mỹ" - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay. 

Theo một tuyên bố của Trung tâm y tế Davis tại Sacramento, nơi đang hỗ trợ điều trị, bệnh nhân này ban đầu không được xét nghiệm kiểm tra COVID-19 vì không có bất cứ triệu chứng nào liên quan tới COVID-19 theo CDC đưa ra.

CDC đã đảm bảo sẽ cung cấp đủ các bộ kit thử đủ cho California trong vài ngày tới và cử thêm các nhân viên tới hỗ trợ kiểm soát tình hình.

Trước tình hình xuất hiện ngày càng nhiều ca nhiễm mới trên khắp thế giới, thậm chí còn vượt cả Trung Quốc đại lục, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng ngay cả các quốc gia phát triển cũng cần chuẩn bị phương án ứng phó.

Tính đến 28.2, dịch bệnh do COVID-19 đã lây nhiễm tới 83.265 người trên toàn thế giới và khiến 2.788 người ở Trung Quốc đại lục tử vong. Mỹ đã xác nhận 60 ca nhiễm tại nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn