Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết, các biện pháp trừng phạt này nhằm vào những đối tượng đã quyên góp hàng triệu USD cho các hoạt động tàn ác của IRGC.
Ông cáo buộc, Ngân hàng trung ương Iran đã giúp IRGC tiếp cận đồng USD thông qua "một mạng lưới trao đổi tiền tệ quy mô lớn".
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tất cả 6 cá nhân bị áp lệnh trừng phạt là người Iran.
Các cá nhân và tổ chức người Mỹ sẽ bị cấm kinh doanh với 9 đối tượng thuộc diện trừng phạt nêu trên. Ngoài Mỹ, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng sẽ thực hiện lệnh trừng phạt này.
"Chính phủ Iran và ngân hàng trung ương nước này đã lạm dụng quyền tiếp cận vào các công ty ở UAE để mua lại USD nhằm tài trợ cho các hoạt động tàn ác của IRGC, bao gồm cung cấp tài chính và vũ trang cho các nhóm ủy nhiệm của tổ chức này trong khu vực", ông nói.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận ý định cắt đứt các nguồn thu nhập của IRGC.
IRGC là lực lượng quân sự, chính trị và kinh tế lớn ở Iran được lãnh tụ tối cao Ayatollah Khomeini thành lập. Với hàng ngàn binh sĩ và trang thiết bị quân sự tiên tiến, IRGC đứng đằng sau nhiều hoạt động quân sự quan trọng của Iran.
Theo BBC, các biện pháp trừng phạt mới nhất nhắm vào nhánh tinh nhuệ của IRGC ở nước ngoài - lực lượng Quds Force.
Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump liệt IRGC là nhóm khủng bố và ra biện pháp trừng phạt.
Lệnh trừng phạt mới với IRGC được tuyên bố chỉ 2 ngày sau khi ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tuyên bố sẽ ra tăng sức ép lên Tehran.
Quyết định của ông Donald Trump được lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo là một quyết định sai lầm.