MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không quân Mỹ công bố vũ khí mới có khả năng tiêu diệt hàng trăm máy bay không người lái cùng lúc. Ảnh: US Air Force

Mỹ hé lộ vũ khí khủng, tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái

Phương Linh LDO | 27/06/2021 09:59
Không quân Mỹ công bố một vũ khí mới được thiết kế để tiêu diệt cùng lúc hàng trăm máy bay không người lái.

Washington Examiner đưa tin, Hệ thống phản hồi vi sóng công suất cao chiến thuật (THOR) của Không quân Mỹ sử dụng các chùm vi sóng công suất cao để vô hiệu hóa các thiết bị điện tử bên trong hàng trăm máy bay không người lái cùng một lúc.

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân - đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí THOR - cho biết: "Hệ thống độc đáo này cho phép lực lượng phòng thủ căn cứ ngăn chặn các cuộc tấn công của hệ thống máy bay không người lái ở tầm xa trước khi chúng tiếp cận và đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng".

Các máy bay không người lái với khả năng tấn công và giám sát ngày càng tinh vi đã trở thành mối đe dọa ngày càng lớn nếu nó nằm trong tay quân đội đối phương. Hệ thống THOR cho thấy hiệu quả hơn các loại vũ khí nhỏ và cơ động hơn vũ khí hạng nặng trong chống lại máy bay không người lái.

Khi THOR xác định được mục tiêu, nó sẽ bắn ra một chùm vi sóng trong vòng chưa đầy 1 giây, tác động tức thì lên máy bay không người lái, phòng thí nghiệm cho hay.

Theo Không quân Mỹ, hệ thống này khác với hệ thống sử dụng laser - chùm tia chỉ có khả năng tiêu diệt 1 máy bay không người lái. Việc sử dụng vi sóng công suất cao của THOR cho phép vũ khí này làm chao đảo hàng loạt máy bay không người lái .

Một ưu điểm khác là THOR được cất trữ gọn gàng trong một container vận chuyển kích thước 6m hoặc vận chuyển dễ dàng bằng máy bay vận tải tầm trung C-130. Hệ thống có thể nhanh chóng được thiết lập bởi ít nhất 2 người trong vòng 3 giờ và hoạt động từ nguồn điện trên mặt đất.

Nguyên mẫu THOR đầu tiên được công bố vào năm 2019 tại tiểu bang New Mexico. Vũ khí này tiêu tốn khoảng 15 triệu USD để phát triển và cỡ 10 triệu USD để sản xuất.

Hiện hệ thống THOR vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Trong tháng 5, các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Không quân al-Udeid ở Qatar đã nhận được 4 chiếc để bảo vệ căn cứ khỏi sự theo dõi và tấn công của máy bay không người lái của đối phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn