MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạo loạn tại dải Gaza trong ngày 14.5. Ảnh: LAT.

Mỹ khai trương Đại sứ quán trở thành ngày đẫm máu nhất ở dải Gaza

H.Liên LDO | 15/05/2018 08:08
Bộ Y tế ở Gaza cho biết, 58 người Palestine thiệt mạng, 2.700 người bị thương trong cuộc đụng độ ở biên giới dải Gaza - Israel trong ngày Đại sứ quán Mỹ khai trương ở Jerusalem.

Theo Times of Israel, đây là ngày đẫm máu nhất tại dải Gaza kể từ năm 2014.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, khoảng 40.000 người Gaza đã biểu tình tại 12 địa điểm dọc theo biên giới vào cao điểm. Hàng nghìn người khác tập trung tại các địa điểm cách hàng rào hàng trăm mét.

Vào khoảng 16h ngày 14.5, thời điểm Đại sứ quán Mỹ khai trương ở Jerusalem, những người biểu tình tìm cách phá vỡ hàng rào biên giới tại một số địa điểm dọc dải Gaza.

Ngoài ra, quân đội Israel đã tiến hành 12 cuộc không kích bên trong dải Gaza suốt cả ngày, để đáp trả các cuộc tấn công của người biểu tình Palestine vào quân đội nước này.

Riêng chiều 14.5, quân đội Israel tuyên bố tấn công 5 mục tiêu trong một cơ sở đào tạo quân sự của Hamas ở phía bắc dải Gaza.

 Ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palsetine với lực lượng Israel trong ngày Đại sứ quán Mỹ khai trương tại Jerusalem. Ảnh: LAT.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn