MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngành dầu đá phiến Mỹ không thể tăng thêm sản lượng. Ảnh: George Rose

Mỹ không cứu nổi EU trong khủng hoảng năng lượng

Thanh Hà LDO | 16/09/2022 08:19
Ngành đá phiến Mỹ cho biết không thể tăng sản lượng khai thác trong thời gian ngắn. 

Mỹ không thể xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU thông qua các lô hàng dầu và khí đốt, tờ Financial Times ngày 15.9 dẫn lời các nhà điều hành ngành đá phiến nước này. 

"Mỹ không có khả năng bơm thêm nữa. Sản lượng của chúng tôi là sản lượng vốn có. Không có gói hỗ trợ nào sắp tới, cả ở phía dầu và khí đốt" -  Wil VanLoh, người đứng đầu hãng đầu tư tư nhân Quantum Energy Partners, một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong ngành đá phiến, nói. 

Châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng ngày càng tăng. Châu lục này đang nỗ lực đảm bảo các nguồn cung cấp mới khi thoát khỏi năng lượng Nga. 

Các nhà phân tích lo ngại lệnh cấm vận dầu Nga của EU sắp có hiệu lực thực thi sẽ đẩy giá dầu lên mức cao kỷ lục mới. 

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán dầu từ Nga có thể giảm gần 20% khi lệnh cấm vận của EU có hiệu lực. Đây là số lượng lớn dầu mà thị trường toàn cầu mất đi khi Nga là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới. 

Tàu chở LNG đang chờ bốc hàng tại Louisiana, Mỹ. Ảnh: Mark Felix

Trong vài tháng qua, Châu Âu đã tăng mua dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà diều hành của ngành đá phiến Mỹ, họ không thể làm được gì nhiều hơn nữa. 

“Chúng tôi không bổ sung thêm giàn khoan và tôi không thấy bất kỳ bên nào khác bổ sung thêm giàn khoan” - Scott Sheffield, giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất ở Mỹ, cho hay.

Dữ liệu cho thấy, tổng giàn khoan dầu khí đang hoạt động ở Mỹ không tăng trong nhiều tuần, trong khi đó, năng suất của các giàn khoan đang hoạt động giảm.

Dù Washington kêu gọi ngành công nghiệp đá phiến tăng sản lượng để hạ giá dầu trong nước nhưng các chuyên gia nhận định các nhà đầu tư khó có khả năng để điều này được thực hiện. 

“Nhà đầu tư thường không muốn các công ty đá phiến theo đuổi mô hình tăng trưởng… Nguồn vốn sẵn có là cực kỳ hạn chế" - Ben Dell, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tư nhân Kimmeridge Energy, nhận định. Nói cách khác, không có cách nào để chắc chắn rằng giá dầu sẽ ở mức cao đủ lâu để bù đắp cho chi phí khoan giếng dầu mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn