MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mỹ lại sôi sục khi cảnh sát tông xe vào người biểu tình vụ Floyd

Ngọc Vân LDO | 31/05/2020 15:31
Video xe cảnh sát tông vào người biểu tình vụ George Floyd hôm 30.5 đang được cảnh sát New York điều tra.

Theo CNN, đoạn video dài 27 giây, được đăng lên Twitter, cho thấy một chiếc xe cảnh sát New York đỗ trước đám đông đang ném đồ vật vào xe. Có một barrier trước xe cảnh sát, nhưng nó hất tung barrier và tông vào người biểu tình. Những tiếng la hét có thể nghe thấy trong video. Không rõ có thương vong nào hay không.

Khoảnh khắc xe cảnh sát New York hất tung rào chắn đâm vào người biểu tình. Nguồn: Twitter
Vụ việc này càng làm bùng lên ngọn lửa sôi sục giận dữ giữa người dân và cảnh sát, trong bối cảnh rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd không vũ trang dưới tay cảnh sát ở thành phố Minneapolis.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết vụ việc đang được điều tra, nhưng nhấn mạnh rằng các sĩ quan cảnh sát có thể không có lựa chọn nào khác.

"Tôi sẽ không đổ lỗi cho các sĩ quan, những người đang cố gắng đối phó với một tình huống hoàn toàn không thể khống chế. Những người biểu tình xung quanh xe cảnh sát đó ngay từ đầu đã làm điều sai trái và họ đã tạo ra một tình huống không thể giải quyết được" - CNN dẫn lời ông de Blasio nói.

"Tôi ước các sĩ quan đã tìm thấy một cách tiếp cận khác, nhưng ngay từ đầu những người biểu tình trong video đó đã làm điều sai trái để bao vây chiếc xe” - ông de Blasio cho biết thêm.

Thị trưởng nhấn mạnh vào tối 30.5 rằng ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo cộng đồng và có khả năng có những người biểu tình đang cố tình kích động bạo lực bao gồm cả những người đã đến New York từ những nơi khác.

"Những người đại diện cho cộng đồng của thành phố của chúng tôi và cư dân của thành phố của chúng tôi không tham gia các cuộc biểu tình tiêu cực và bạo lực" - ông de Blasio nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn