MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lính Mỹ trên xe bọc thép ở tỉnh Deir Ezzor, miền bắc Syria năm 2019. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Mỹ mở cuộc đột kích lớn nhất ở Syria kể từ lần tiêu diệt thủ lĩnh IS

Thanh Hà LDO | 03/02/2022 13:59
Cuộc đột kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu diễn ra ngày 3.2 nhằm vào một chiến binh nghi có liên kết với al Qaeda ở Atmeh, miền bắc Syria. 

Một người dân Syria cho biết, ít nhất 12 người thiệt mạng trong cuộc đột kích diễn ra vào khoảng nửa đêm tại một khu vực đông dân cư gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chưa có báo cáo ngay về bất kỳ chiến binh nào bị tiêu diệt nhưng người dân xác nhận nghe thấy tiếng súng lớn trong cuộc đột kích, chứng tỏ có sự kháng cự mạnh trong quá trình này. 

Người dân và các nguồn tin thuộc lực lượng nổi dậy ở Syria tiết lộ với Reuters rằng, một số trực thăng đã hạ cánh gần Atmeh ở tỉnh Idlib, khu vực lãnh thổ lớn cuối cùng do lực lượng nổi dậy chống chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang kiểm soát.

Những tiếng nổ lớn được nghe thấy gần nhà của một phần tử nổi dậy người nước ngoài. Theo nguồn tin giấu tên, phần tử nghi là mục tiêu trong cuộc đột kích của Mỹ đang ở cùng gia đình vào thời điểm cuộc đột kích xảy ra.

Một người dân nói rằng, một số người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích. Một người khác cho biết, lực lượng cứu hộ đã kéo được ít nhất 12 thi thể, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, từ đống đổ nát của tòa nhà nhiều tầng.

Theo các nhân chứng, cuộc đột kích kết thúc khi trực thăng đã rời địa điểm nhưng máy bay trinh sát không xác định vẫn bay lượn trong khu vực.

Phía tây bắc của Syria - tỉnh Idlib và một vành đai lãnh thổ xung quanh - phần lớn do nhóm chiến binh Hyat Tahrir al-Sham, trước đây là một phần của al Qaeda, kiểm soát cho đến năm 2016. Một số phần tử nước ngoài đã tách khỏi nhóm và lập nên Huras al-Din - một tổ chức khủng bố nước ngoài và trong những năm gần đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của liên quân.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc xác nhận Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Mỹ thuộc kiểm soát của Bộ Tư lệnh Trung tâm đã thực hiện sứ mệnh chống khủng bố ở tây bắc Syria ngày 3.2. Người phát ngôn John Kirby cho hay: "Nhiệm vụ đã thành công". 

Charles Lister, thành viên cấp cao của Viện Trung Đông có trụ sở tại Washington, Mỹ, đã nói chuyện với cư dân ở Syria và thông tin rằng, cuộc đột kích đặc biệt ở Syria kéo dài hơn 2 giờ. "Đây có vẻ là cuộc đột kích lớn nhất trong số các hoạt động kiểu này” kể từ cuộc đột kích tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi.

Abu Bakr al-Baghdadi, là thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, đã chết trong cuộc đột kích đặc biệt của Mỹ ở tây bắc Syria năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn