MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin. Ảnh: Xinhua

Mỹ mở cuộc không kích mới ở Trung Đông

Thanh Hà LDO | 24/01/2024 07:32

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin cho hay, ngày 23.1, quân đội Mỹ đã tấn công các mục tiêu ở Iraq để trả đũa các cuộc tấn công mà lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đã nhằm vào các lực lượng của Mỹ ở Iraq và Syria.

“Hôm nay, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công cần thiết và tương xứng vào 3 cơ sở mà nhóm phiến quân Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn cùng các nhóm liên kết khác của Iran ở Iraq sử dụng” - CBS News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin nêu trong thông cáo.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Những cuộc tấn công chính xác này nhằm đáp trả trực tiếp loạt các cuộc tấn công leo thang của các lực lượng phiến quân do Iran tài trợ nhằm vào quân nhân Mỹ và liên minh ở Iraq và Syria".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông tin, cuộc tấn công ngày 23.1 nhằm vào trụ sở Kataib Hezbollah, nhà kho, các địa điểm huấn luyện rocket, tên lửa và máy bay không người lái.

Cuộc tấn công mới nhất mà Mỹ triển khai ở Trung Đông xảy ra trong bối cảnh một cuộc tấn công quy mô lớn đã nhằm vào các lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Al Asad ở Iraq vào cuối tuần qua.

Theo Lầu Năm Góc, nhiều rocket, tên lửa đạn đạo đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. "Đó là cuộc tấn công quy mô lớn hơn những cuộc tấn công trước đây" - Sabrina Singh, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, thông tin ngày 22.1. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thông tin thêm, hầu hết hỏa lực đều bị lực lượng phòng không của Mỹ chặn lại, nhưng một số ít hỏa lực vẫn dẫn tới hư hại về cấu trúc với các cơ sở không thiết yếu.

Trong cuộc tấn công này, 4 quân nhân Mỹ đã phải kiểm tra về chấn thương não và hiện đã trở lại làm nhiệm vụ, 1 binh sĩ Iraq bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, có ít nhất 151 cuộc tấn công nhằm vào quân nhân ở Iraq và Syria kể từ ngày 17.10.2023.

Cuộc tấn công của Mỹ vào các nhóm được Iran hậu thuẫn Iraq ngày 23.1 là loạt hoạt động quân sự thứ 3 của Lầu Năm Góc trong 3 ngày ở 3 quốc gia trong khu vực.

Trước đó, Mỹ mở cuộc không kích chống lại nhóm khủng bố Al Shabab ở Somalia vào 21.1 và có cuộc tấn công phối hợp với Vương quốc Anh chống Houthi ở Yemen vào 22.1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn