MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: Reuters.

Mỹ ngạo mạn từ chối Nga và không quan tâm tới phép lịch sự tối thiểu

Thanh Hà LDO | 10/04/2018 10:00
“Chúng tôi không cầu xin các vị vì tình bạn. Chúng tôi muốn mối quan hệ bình thường, văn minh - nhưng các vị ngạo mạn từ chối, không quan tâm tới phép lịch sự cơ bản”, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói.

Trong phát biểu tại Hội đồng Bảo an hôm 9.4, Đại sứ Vassily Nebenzia nói rằng, Mỹ và các đồng minh đã không hiểu được cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2015.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhắc lại câu hỏi của Tổng thống Vladimir Putin về những trò chơi địa chính trị đầy khinh suất của phương Tây ở Trung Đông. Đồng thời, ông nói thêm: "Mỗi nơi các vị đặt chân tới, mọi thứ các vị chạm vào, chỉ để lại sự hỗn loạn. Các vị tìm cách đánh bắt trong những vùng nước tối tăm này nhưng chỉ bắt được những loài quái dị".

Nhà ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, cáo buộc tấn công hóa học ở thị trấn Douma, ngoại ô Damascus là "tin tức bịa đặt". Theo đó, khi quân đội Syria và quân đội Nga kiểm tra khu vực này sau khi phiến quân rút đi nhưng không có bằng chứng nào cho thấy xảy ra vụ tấn công hoặc tìm thấy các nạn nhân.

Ông Vassily Nebenzia cũng đáp trả bình luận Mỹ và Nga "sẽ không bao giờ là bạn của nhau" của người đồng cấp Mỹ Nikki Haley.

"Chúng tôi không đặc biệt quan tâm đến việc kết thân với các vị. Chúng tôi không cầu xin các vị vì tình bạn. Chúng tôi muốn mối quan hệ bình thường, văn minh - nhưng các vị kiêu ngạo từ chối, không quan tâm tới phép lịch sự cơ bản", ông nói.

"Các vị đã sai khi nghĩ mình có bạn bè. Cái mà các vị gọi là bạn bè chỉ là những người không dám từ chối các vị. Đây là tiêu chí duy nhất của các vị cho tình bạn", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Phái viên Nga kết thúc phần phát biểu tại Hội đồng Bảo an với cảnh báo một cuộc tấn công quân sự trái phép vào Syria, nơi quân đội Nga được triển khai hợp pháp, sẽ có "hậu quả nghiêm trọng".

"Những gì mà các cuộc tấn công quân sự của phương Tây mang lại đã được biết đến ở Nam Tư, Iraq và Libya. Không ai đã trao cho các vị quyền hành động như cảnh sát của thế giới, như công tố viên, thẩm phán hay "đao phủ", "ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn