MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
MH17 bị bắn hạ vào ngày 17.7.2014 ở miền đông Ukraina. Ảnh: AFP

Mỹ nói có ảnh vệ tinh tên lửa bắn hạ máy bay MH17

Song Minh LDO | 10/06/2020 10:36

Liên quan vụ tai nạn máy bay MH17 sáu năm trước, công tố viên Hà Lan cho biết Mỹ có thể có những bức ảnh vệ tinh quan trọng của tên lửa bắn hạ máy bay, nhưng đây là tài liệu mật.

Vụ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines ngày 17.7.2014 trên bầu trời Donetsk, Ukraina khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng đang được xét xử tại toà án quận The Hague, Hà Lan - hãng APP đưa tin. 

Công tố viên Thijs Berger nói với toà rằng tên lửa bắn MH17 không được phát hiện trên radar dân sự của Nga, nhưng các chuyên gia nói với các nhà điều tra nó có thể quá nhỏ hoặc nhanh.

3 công dân người Nga Oleg Pulatov, Igor Girkin, Sergey Dubinsky và 1 công dân Ukraina Leonid Kharchenko đang bị xét xử vắng mặt ở Hà Lan vì tội giết người và phá hủy máy bay dân sự.

Công tố viên Berger cho biết một chuyên gia lập luận rằng Nga có thể dễ dàng loại bỏ bằng chứng radar về tên lửa. "Theo chuyên gia, đây là việc rất đơn giản và việc loại bỏ không thể được xác định sau đó" - công tố viên nói hôm 9.6.

Tuy nhiên, tình báo Mỹ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa gần thị trấn Snizhne và đã bí mật báo cáo với công tố viên trưởng Hà Lan. 

"Một phần của siêu dữ liệu cơ bản và dữ liệu nghiên cứu đã không được cung cấp để điều tra” - Berger nói trước tòa. "Chính quyền Mỹ chỉ ra rằng họ không thể cung cấp thêm thông tin về việc phát hiện tên lửa ngoài những tuyên bố bằng văn bản và thông tin mật mà họ đã trao cho công tố Hà Lan”.

Ngày 24.5.2018, Nhóm điều tra chung JIT bao gồm Hà Lan, Australia, Bỉ, Ukraina trong kết luận của mình nói rằng: “Tên lửa Buk-Telar bắn rơi MH17 đến từ Lữ đoàn Tên lửa phòng không 53, đóng tại vùng Kursk thuộc Nga". Dựa vào đó, các chính phủ Hà Lan và Australia buộc Nga phải chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, nhóm JIT từ chối sự tham dự của Nga cũng như bằng chứng phản bác của Nga vụ MH17. Trước kết luận này, Nga nhắc lại rằng vụ việc xảy ra ở vùng thông báo bay của Ukraina và Nga "không can dự”, đồng thời đặt câu hỏi về cách thức tiến hành và độ tin cậy của báo cáo.

Trong khi đó, công tố viên Berger cho biết các nhà điều tra quyết tâm điều tra những người chịu trách nhiệm bắn tên lửa. Phiên tòa tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay (10.6).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn