MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay B-52 của Mỹ và Su-27 của Nga "chạm trán" trên vùng Biển Baltic. Ảnh: Reuters

Mỹ phản ứng vụ máy bay B-52 bị Su-27 của Nga chặn trên biển Baltic

Hà Liên LDO | 07/06/2017 10:07
Mỹ lên tiếng về việc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên vùng biển Baltic ngày 6.6.

Đại úy Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay, một chiếc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đang tiến hành hoạt động bay thường ngày trong không phận quốc tế trên vùng biển Baltic đã bị chặn bởi một máy bay phản lực của Nga ngày 6.6.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ vẫn chưa hạ cánh xuống mặt đất vào chiều 6.6 và phi hành đoàn cũng chưa nêu rõ vụ việc nên chưa biết chính xác khoảng cách của chiếc Su-27 của Nga với máy bay của Mỹ như thế nào, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói.

Đại úy Jeff Davis khẳng định, phần lớn các vụ tiếp xúc của máy bay Nga với máy bay của Mỹ là an toàn và chuyên nghiệp.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu Mỹ, máy bay ném bom này thuộc căn cứ không quân Barksdale ở Lousiana đang triển khai nhiệm vụ tại Anh từ đầu tháng 6. Chiếc B-52 này chuẩn bị tham gia cuộc tập trận thường niên ở Baltic có tên gọi “Baltops”.

Cuộc tập trận “Baltops” năm nay có 14 quốc gia đồng minh của Mỹ tham gia với 6.000 binh sĩ, 50 máy bay, 56 tàu và tàu ngầm. Trong nội dung diễn tập có hoạt động ứng phó với hỏa hoạn. Một số tàu sẽ di chuyển từ Ba Lan tới Đức trong cuộc tập trận này. 

Cũng trong ngày 6.6, Bộ Quốc phòng Nga đã điều một máy bay chiến đấu MiG-31 đánh chặn máy bay tuần tra săn ngầm P-3 Orion của Na Uy đang bay gần biên giới Nga trên vùng biển Barents. Phía Na Uy xác nhận vụ việc nhưng khẳng định, đây là hoạt động bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn