MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiêm kích F-35. Ảnh: Reuters.

Mỹ ra tay trả đũa khi Thổ Nhĩ Kỳ nhất quyết theo đuổi S-400 của Nga

Thanh Hà LDO | 02/04/2019 08:05

Mỹ tạm dừng giao các thiết bị liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên của Washington trong việc ngăn chặn đồng minh NATO mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Các quan chức Mỹ thông báo với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng, họ sẽ không nhận được thêm các lô thiết bị liên quan để chuẩn bị tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35, hai nguồn tin tiết lộ với Reuters hôm 1.4.

Lầu Năm Góc xác nhận thông tin này, cho biết việc chuyển giao các thiết bị đã bị ngừng lại.

"Trong khi chờ đợi một quyết định dứt khoát của Thổ Nhĩ Kỳ về việc từ bỏ tiếp nhận S-400, việc giao hàng và các hoạt động liên quan đến năng lực vận hành F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình chỉ" - Trung tá không quân Mike Andrews - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Các nguồn tin giấu tên cho hay, những lô thiết bị huấn luyện tiếp theo và tất cả các lô hàng vật liệu liên quan của F-35 sau đó đều bị hủy. F-35 là tiêm kích do Lockheed Martin Corp chế tạo.

Hồi tháng 3, một quan chức Lầu Năm Góc chia sẻ với Reuters rằng, Washington có một số thiết bị có thể giữ lại để gửi thông điệp rõ ràng cho Ankara về việc Mỹ nghiêm túc trong việc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ tham vọng sở hữu S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa có bình luận gì. Trước đó, nước này thông báo sẽ nhận các tổ hợp S-400 trong tháng 7 tới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã từ chối từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mà Mỹ tuyên bố sẽ tác động tới an toàn của F-35.

Mỹ và các đồng minh NATO khác lo ngại các radar của tổ hợp S-400 của Nga có thể học cách phát hiện và lần theo dấu vết của F-35, khiến tiêm kích tàng hình này không thể tránh được vũ khí của Nga trong tương lai.

Trong nỗ lực thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ kế hoạch mua S-400, Mỹ đã đề xuất cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot với một thỏa thuận giảm giá đã hết hạn vào tháng 3 năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện sự quan tâm tới việc mua tổ hợp tên lửa do Mỹ sản xuất nhưng vẫn không từ bỏ việc mua S-400.

Một nguồn tin giấu tên cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia đàm phán với Mỹ về việc mua Patriot trong những tuần gần đây.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, dù có một số vấn đề, các phi công Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục huấn luyện sử dụng F-35 tại một căn cứ không quân ở Arizona. Mỗi máy bay F-35 có giá 90 triệu USD và Ankara vốn dự kiến máy bay sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11.

Bất đồng mới nhất liên quan tới F-35 là một trong những tranh chấp mới nhất liên quan tới loạt bất đồng ngoại giao giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra còn có các vấn đề khác như Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ dẫn độ  giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, sự khác biệt về chính sách Trung Đông và chiến tranh Syria cũng như vấn đề trừng phạt Iran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn