MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Ảnh: AFP

Mỹ rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao ở Cuba

Hà Liên LDO | 30/09/2017 09:41
Mỹ đang rút hơn một nửa số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba sau "các cuộc tấn công bí ẩn" gây ảnh hưởng tới ít nhất 21 người. 

"Cho đến khi nào chính phủ Cuba có thể đảm bảo sự an toàn cho các nhân viên của chúng tôi, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ giảm xuống chỉ còn các nhân viên khẩn cấp", AFP dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ

Các hoạt động xét duyệt thị thực của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba cũng sẽ bị đình chỉ sau các cuộc tấn công bí ẩn ảnh hưởng tới sức khỏe nhân viên ngoại giao của Mỹ.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, những nhân viên ngoại giao này đã gặp phải những chấn thương do hậu quả của những cuộc tấn công. Cụ thể, họ gặp phải các vấn đề như mất thính lực, về cân bằng, về thị giác, nhức đầu, mệt mỏi hay khó ngủ.

Các nhà ngoại giao Canada ở Cuba cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bí ẩn này. Nguồn tin thân cận với Đại sứ quán Canada tại Cuba chia sẻ với AFP rằng, có hơn 5 gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều trẻ em.

Có những lời đồn đoán về vũ khí âm thanh được sử dụng đối với nhân viên Mỹ trong hoặc ngoài nơi ở của họ ở Havana. Washington không cáo buộc Cuba đứng đằng sau những vụ việc này nhưng đã nhiều lần cảnh báo Havana phải chịu trách nhiệm về sự an toàn cho các nhà ngoại giao nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng Washington đang cân nhắc việc có nên đóng đại sứ quán do về vấn đề này hay không. Mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba được nối lại thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro năm 2015. 

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng về tuyên bố của Mỹ rằng các nhà ngoại giao bị tổn hại bởi các cuộc tấn công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn