MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley, người đề xuất dự luật cấm nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng Tiktok trên thiết bị do Chính phủ Mỹ cấp. Ảnh: AFP

Mỹ sắp bỏ phiếu cấm nhân viên liên bang dùng ứng dụng TikTok của Trung Quốc

Phương Linh LDO | 16/07/2020 13:56

Ủy ban Thượng viện Mỹ vào tuần tới sẽ bỏ phiếu về dự luật cấm nhân viên liên bang dùng ứng dụng TikTok trên thiết bị do Chính phủ cấp.

Reuters đưa tin, dự luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa  Mỹ Josh Hawley đệ trình về việc cấm nhân viên liên bang dùng ứng dụng TikTok trên thiết bị của Chính phủ, sẽ được Ủy ban Các vấn đề Chính phủ và An ninh nội địa của Thượng viện Mỹ thảo luận và bỏ phiếu tại phiên điều trần ngày 22.7 tới.

Ứng dụng TikTok, thuộc sở hữu của Công ty ByteDance Trung Quốc, được biết đến với chức năng tạo và chia sẻ các video ngắn. Năm ngoái, công ty này công bố số liệu cho biết khoảng 60% trong số 26,5 triệu người dùng hoạt động thường xuyên tại Mỹ có độ tuổi từ 16 đến 24. Điều này khiến cho các nhà lập pháp và quản lý ở Mỹ phải lo ngại và xem xét kĩ lưỡng vấn đề.

Thượng nghị sĩ Hawley là một trong những người chỉ trích ứng dụng TikTok gay gắt nhất, ông liên tục nêu lên những lo ngại về an ninh quốc gia đối với việc xử lý dữ liệu người dùng của TikTok và lo lắng rằng công ty này sẽ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc.

''Đối với các nhân viên liên bang, ứng dụng này thực sự vô bổ. Đó là một rủi ro bảo mật lớn... Chúng ta có muốn Bắc Kinh có được dữ liệu định vị của tất cả nhân viên liên bang không? Chúng ta có muốn họ có được những dữ liệu từ việc chúng ta gõ trên bàn phím không?'', ông Hawley phát biểu trước các phóng viên khi đề xuất dự luật hồi tháng 3.

Một số cơ quan Mỹ có liên quan đến các vấn đề an ninh và tình báo quốc gia đã cấm nhân viên sử dụng ứng dụng TikTok.

Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ đang xem xét việc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc, trong đó có TikTok, vì lo ngại thông tin sẽ bị chia sẻ với chính phủ Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng người Mỹ nên thận trọng trong việc sử dụng ứng dụng này. 

Theo một đạo luật được đưa ra vào năm 2017 dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các công ty Trung Quốc có nghĩa vụ hỗ trợ và hợp tác trong công tác tình báo quốc gia của Trung Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn