MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ cam kết sẽ gửi hai hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Ukraina. Ảnh: European Defence Review

Mỹ sắp cung cấp cho Ukraina gói vũ khí trị giá 1 tỉ USD

Song Minh LDO | 07/08/2022 10:11
Mỹ dự kiến công bố gói vũ khí lớn nhất từ trước tới nay cho Ukraina sớm nhất vào ngày 8.8.

Theo các nguồn tin của Reuters, gói hỗ trợ an ninh tiếp theo của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraina dự kiến ​​là 1 tỉ USD - một trong những gói lớn nhất cho đến nay, bao gồm đạn dược cho vũ khí tầm xa và phương tiện vận chuyển y tế bọc thép.

Gói này dự kiến ​​sẽ được công bố sớm nhất là vào ngày 8.8, bổ sung vào khoảng 8,8 tỉ USD viện trợ mà Mỹ đã dành cho Ukraina kể từ Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina từ cuối tháng 2.

Các quan chức giấu tên nói rằng, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa ký gói vũ khí tiếp theo. Các gói vũ khí có thể thay đổi về giá trị và nội dung trước khi được ký chính thức.

Nếu được ký theo hình thức hiện tại, gói vũ khí sẽ trị giá 1 tỉ USD và bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS, cùng 50 xe vận tải y tế bọc thép M113.

Gói mới dự kiến được đưa ra sau một quyết định gần đây của Lầu Năm Góc cho phép người Ukraina được điều trị y tế tại bệnh viện quân y của Mỹ ở Đức, gần căn cứ không quân Ramstein.

Trước đó, ngày 25.7, Lầu Năm Góc đã công bố một gói hỗ trợ an ninh riêng cho Ukraina trị giá lên tới 550 triệu USD, bao gồm cả đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Khai hoả HIMARS M142 ở Ukraina. Ảnh: Reuters

Gói mới sẽ được tài trợ bởi cơ quan Presidential Drawdown Authority (PDA) của Mỹ, trong đó tổng thống có thể cho phép cung cấp các thiết bị và dịch vụ từ kho dự trữ của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

HIMARS đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đụng độ pháo binh giữa Ukraina và Nga. Kể từ khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraina vào tháng 2, cuộc xung đột đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao chủ yếu diễn ra ở phía đông và nam Ukraina.

Mátxcơva đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk - nơi các lực lượng ly khai thân Nga đã kiểm soát lãnh thổ từ năm 2014. Tháng 2 năm nay, Nga công nhận độc lập của hai nước cộng hoà Donetsk và Lugansk ở Donbass.

Cho đến nay, Mỹ đã gửi 16 hệ thống HIMARS tới Ukraina. Ngày 1.7, Washington cam kết sẽ gửi hai hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho Kiev.

NASAMS được trang bị hệ thống phóng nhiều loại tên lửa, có thể được triển khai với nhiều bệ phóng, tối đa 12 ống phóng, 72 tên lửa trên cùng một mạng và được điều khiển đồng thời.

Không rõ liệu các bệ phóng NASAMS - do Raytheon của Mỹ và Kongsberg của Na Uy hợp tác chế tạo - đã ở Ukraina hay chưa, và liệu các loại đạn này dành cho bệ phóng này được một quốc gia khác tài trợ hay chúng đã được lắp sẵn.

Mỹ trước đó đã cung cấp 200 xe bọc thép M113 cho Ukraina. Các xe bọc thép này được trang bị thiết bị y tế, có thể kịp thời sơ cứu quân nhân Ukraina bị thương, để sau đó họ có thể được gửi đến Đức để điều trị y tế thêm.

Chính phủ Ukraina cho biết vào tháng 6 rằng, mỗi ngày Ukraina tổn thất từ 100 đến 200 binh sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn