MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Mỹ Nikki Haley giơ tay phủ quyết hôm 18.12. Ảnh: Getty Images

Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước phản đối về Jerusalem ở LHQ

Vân Anh LDO | 20/12/2017 15:29
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo, Mỹ sẽ "điểm mặt" các nước ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21.12.

Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen thay mặt các nước Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên sau khi Mỹ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Dự thảo của hai nước này tái khẳng định bất cứ quyết định nào về quy chế của Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý và phải bị thu hồi.

Giống như dự thảo nghị quyết được Ai Cập đệ trình lên Hội đồng Bảo an trước đó và đã được 14 thành viên bỏ phiếu thuận, dự thảo lần này không đề cập trực tiếp đến quyết định của Tổng thống Donald Trump, nhưng bày tỏ "lấy làm tiếc về những quyết định gần đây liên quan đến Jerusalem".

Đại sứ Nikki Haley phản ứng giận dữ với động thái nói trên, bà viết trên Twitter: "Ngày thứ Năm sẽ có một cuộc bỏ phiếu chỉ trích sự lựa chọn của chúng tôi. Mỹ sẽ điểm danh từng nước".

Trong bức thư gửi đến một số Đại sứ, bà Haley cảnh báo sẽ báo cáo lại với Tổng thống Donald Trump về những nước ủng hộ dự thảo nghị quyết này.

"Tổng thống sẽ theo dõi cuộc bỏ phiếu này một cách sát sao và yêu cầu tôi báo cáo lại những nước bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ để mắt đến mỗi lá phiếu về vấn đề này" - AFP dẫn lời bà Haley nhấn mạnh trong thư.

Trong khi đó, quan sát viên thường trực Palestine tại LHQ, Riyad Mansour nói rằng ông hy vọng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng, khẳng định vấn đề Jerusalem phải được giải quyết thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine.

Không có quốc gia nào có quyền phủ quyết tại Đại hội đồng, trái với Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Pháp đều có quyền phủ quyết.

Hôm 18.12, một mình Mỹ bỏ phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, trong khi 14 nước thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ. Đại sứ Haley mô tả kết quả 14-1 là "một sự xúc phạm" và cảnh báo "sẽ không bao giờ quên".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn