MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tehran thay đổi quyết định tấn công Israel. Ảnh: AFP

Mỹ tăng viện bảo vệ Israel trước nguy cơ Iran tấn công trực tiếp

Thanh Hà LDO | 13/04/2024 07:26

Các tàu và quân đội Mỹ ở Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tehran thay đổi quyết định.

Các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ "trừng phạt" Israel vì cuộc không kích ngày 1.4 vào lãnh sự quán của nước này ở Damascus, Syria khiến 7 sĩ quan lực lượng tinh nhuệ Quds Force thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thiệt mạng, trong đó có 2 tướng lĩnh.

Iran dự kiến tấn công trả đũa trực tiếp vào miền nam hoặc miền bắc Israel trong vòng 24 đến 48 giờ tới, ngày 11.4, tờ Wall Street Journal dẫn một nguồn thạo tin cho biết.

“Đừng" - ông Joe Biden nói khi được hỏi thông điệp của ông gửi tới Iran là gì.

“Chúng tôi làm hết mình để bảo vệ Israel. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel. Chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công” - ông nói thêm.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang điều động thêm binh sĩ và thiết bị tới các địa điểm ở Trung Đông nhằm “tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường bảo vệ lực lượng”.

Bộ Quốc phòng Mỹ không nêu rõ số lượng hoặc loại khí tài được triển khai ở Trung Đông, nhưng theo Wall Street Journal, 2 tàu khu trục, với ít nhất 1 tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, đã được “tái định vị” trong khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Tướng Michael Kurilla đã gia hạn thời gian ở lại Israel, Axios dẫn lời các quan chức Israel.

Ông Kurilla đến Israel từ 11.4 để “điều phối” phòng thủ trước một cuộc tấn công sắp tới của Iran.

Tehran tuyên bố “bắt buộc phải trừng phạt” Israel sau khi nước này tấn công cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus.

Israel tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào bằng các cuộc tấn công khác. Các tờ báo ở Anh suy đoán, Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các quan chức tình báo Mỹ đã bắn tin về khả năng Mỹ tham gia vào các cuộc tấn công như vậy.

Tuy nhiên, một số quốc gia trong khu vực Trung Đông - nơi Mỹ có căn cứ hoặc quyền tiếp cận theo hiệp ước đã nói với Washington rằng, Mỹ không thể tấn công Iran từ những địa điểm này.

Theo Middle East Eye, cho đến nay, Saudi Arabia, UAE, Oman và Kuwait đã từ chối việc cho sử dụng lãnh thổ và không phận. Hiện chưa có thông tin gì từ Bahrain.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn