MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ukraina đang rất cần đạn pháo 155mm. Ảnh: Quân đội Mỹ

Mỹ thông báo gói viện trợ vũ khí thứ 34 cho Ukraina

Ngọc Vân LDO | 21/03/2023 07:48
Mỹ sẽ lấy đạn pháo và tên lửa từ kho dự trữ của mình để cung cấp cho Ukraina.

Ngày 20.3, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ gửi tiếp cho Ukraina khoản viện trợ quân sự trị giá 350 triệu USD.

Khoản viện trợ tiếp theo được cung cấp khi Ukraina được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa xuân, mặc dù chịu tổn thất nặng nề ở Donbass.

Gói này là đợt viện trợ quân sự thứ 34 mà Mỹ chuyển cho Ukraina kể từ tháng 8.2021.

Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực HIMARS do Washington cung cấp cho Kiev, đạn pháo 155mm, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM), thuyền tàu tuần tra ven sông cùng các hệ thống súng cối và chống tăng khác.

Giữa những báo cáo về việc kho dự trữ trong nước đang cạn kiệt, Lầu Năm Góc không còn tiết lộ cụ thể số lượng từng loại vũ khí cung cấp cho Ukraina.

Những con số này đã bị bỏ qua trong mọi tuyên bố kể từ đầu tháng 1, nhưng so sánh các tờ thông tin bổ sung với mỗi gói viện trợ cho thấy Mỹ đã gửi cho Ukraina ít nhất 500.000 đạn pháo 155mm kể từ đầu tháng 3.

Ukraina đang rất cần những đạn pháo tiêu chuẩn NATO này. Đầu tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov tuyên bố, lực lượng Ukraina cần 594.000 đạn pháo mỗi tháng để bắn hết công suất các khẩu súng do phương Tây cung cấp.

Ngoài số đạn do Mỹ hỗ trợ, ông Reznikov đề nghị EU cung cấp 250.000 đạn pháo mỗi tháng.

Tuy nhiên, tại một cuộc họp ngày 20.3, 18 quốc gia EU cam kết chỉ cung cấp 1 triệu quả đạn pháo này trong vòng 1 năm - con số quá thấp so với yêu cầu của Kiev.

Các phương tiện truyền thông đã cảnh báo trong nhiều tháng rằng nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraina đã làm cạn kiệt kho vũ khí quân sự ở Mỹ và Châu Âu. 

Với việc Kiev được cho là đã phớt lờ lời khuyên của phương Tây và từ chối rút khỏi thành phố Bakhmut đang bị Nga bao vây, các quan chức Mỹ và EU hiện lo ngại rằng, lực lượng Ukraina có thể thiếu đạn dược cho một cuộc tấn công vào mùa xuân chống lại Nga - tờ New York Times đưa tin.

Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraina hơn 32,5 tỉ USD kể từ tháng 2 năm ngoái, trong số hơn 110 tỉ USD được chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phân bổ để hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kiev. 

Nga nhiều lần cảnh báo rằng, những chi tiêu quân sự như vậy sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột mà khiến các quốc gia phương Tây trên thực tế tham gia vào chiến sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn