MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hamza bin Laden trong bức ảnh thu được vào tháng 5.2011 khi đặc vụ Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden tại Pakistan. Ảnh: CIA

Mỹ treo thưởng 1 triệu USD bắt con trai trùm khủng bố Osama bin Laden

Hải Anh LDO | 01/03/2019 14:59
Ngày 28.2, Mỹ treo thưởng trị giá 1 triệu USD cho thông tin về con trai trùm Al-Qaeda Osama bin Laden, xem tên này là một gương mặt mới nổi của chủ nghĩa cực đoan.

AFP cho hay, vị trí của Hamza bin Laden - "thái tử của các phần tử thánh chiến" - đã trở thành chủ đề suy đoán trong nhiều năm sau khi có thông tin tên này sống ở Pakistan, Afghanistan, Syria hoặc bị quản thúc tại gia ở Iran.

"Hamza bin Laden là con trai của cựu thủ lĩnh Al-Qaeda đã qua đời Osama bin Laden và đang nổi lên như một nhà lãnh đạo của tổ chức này" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ trao 1 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào về vị trí của con trai ông trùm Al-Qaeda ở bất kỳ nước nào, theo tuyên bố. 

Tên Hamza bin Laden, khoảng 30 tuổi, đã đe dọa gây ra các cuộc tấn công chống Mỹ sau khi Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt năm 2011 khi đang ẩn náu tại thị trấn Abbottabad, Pakistan.

Các cơ quan tình báo Mỹ đang xem con trai Bin Laden như người kế tụ c cha mình trong việc chỉ huy các phần tử thánh chiến toàn cầu, đặc biệt là khi IS đang mất những phần lãnh thổ cuối cùng ở Syria.

Năm 2015, tên này tung ra một thông điệp âm thanh hối thúc các phần tử thánh chiến ở Syria đoàn kết đồng thời tuyên bố cuộc chiến ở Syria mở đường cho "giải phóng Palestine". Trong thông điệp phát đi một năm sau đó, tên này hối thúc các phần tử thánh chiến lật đổ giới lãnh đạo ở Saudi Arabia.

Ba người vợ của Osama bin Laden và các con của họ được cho là sinh sống ở Saudi Arabia sau khi tên này bị tiêu diệt. Tuy nhiên, riêng nơi ẩn náu của Hamza bin Laden vẫn tiếp tục là một ẩn số.

Tên này được cho là đã sống nhiều năm cùng mẹ ở Iran. Một trong những anh em cùng cha khác mẹ của Hamza bin Laden tiết lộ với Guardian năm ngoái rằng, tên này có thể ở Afghanistan.

Cũng theo người này, Hamza bin Laden đã kết hôn với con gái của Mohammed Atta - một trong những kẻ cầm đầu nhóm không tặc gây nên vụ tấn công 11.9.2001 ở Mỹ do Al-Qaeda tiến hành khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn