MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ có sẵn 15 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer để tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi trong tuần tới. Ảnh: AFP

Mỹ triển khai tiêm vaccine COVID-19 Pfizer cho trẻ em trong tuần này

Bảo Châu LDO | 02/11/2021 09:31
Mỹ sẽ triển khai tiêm vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi tuổi trong tuần này, với tổng cộng 15 triệu liều sẵn sàng vào tuần tới.

Điều phối viên ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng Jeff Zient ngày 1.11 cho biết, hàng triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer với công thức đặc biệt dành riêng cho trẻ em độ tuổi 5-11 sẽ bắt đầu chuyển đến các trung tâm phân phối trong vài ngày tới. Chính phủ liên bang Mỹ đã mua đủ vaccine cho tất cả 28 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng ở nước này.

"Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện, trong khi chờ quyết định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Và bắt đầu từ ngày 8.11, chương trình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của chúng tôi sẽ hoạt động hết công suất" - Điều phối viên Nhà Trắng Zient phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1.11.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 29.10 đã cấp phép tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer/ BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đây là loại mũi tiêm phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ nhỏ ở Mỹ.

Tuy nhiên, CDC Mỹ vẫn cần ban hành hướng dẫn triển khai tiêm chủng, do đó, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau một cuộc họp thảo luận kế hoạch của nhóm cố vấn độc lập diễn ra vào ngày 2.11.

Ông Zient cho biết thêm, sau khi có quyết định từ CDC, các bậc cha mẹ có thể vào website vaccines.gov để tìm kiếm các địa điểm tiêm chủng.

Trong khi đó, ngày 31.10, hãng dược phẩm Moderna cho biết sẽ trì hoãn việc nộp đơn yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với liều vaccine 50 microgram dành cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Sau thông tin trên, cổ phiếu của Moderna ngày 1.11 giảm 2,3% xuống 337,17 USD trong khi cổ phiếu của Pfizer giảm 10 cent, đứng ở mức 43,64 USD.

Vào cuối tuần trước, số ca nhiễm hàng ngày trung bình trong 7 ngày ở Mỹ giảm 3% xuống còn khoảng 69.000 ca/ngày, tỉ lệ nhập viện trung bình giảm 10% xuống còn khoảng 5.100 ca và tử vong hàng ngày trung bình giảm 10% xuống còn khoảng 1.100 ca, theo thông tin từ Giám đốc CDC Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky.

Về việc triển khai liều tiêm vaccine mũi 3, cố vấn y tế của chính phủ Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết "rất có thể" mọi người dân Mỹ sẽ được tiêm vaccine tăng cường khi tới thời điểm ''hợp lý''. Hiện tại, các khuyến nghị của CDC về mũi tiêm tăng cường chỉ bao gồm một số đối tượng nhất định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn