MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Ảnh: AFP

Mỹ truy tố thủ lĩnh Hamas

Thanh Hà LDO | 04/09/2024 09:43

Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc hình sự với thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và các thành viên cấp cao khác của Hamas.

Cáo trạng hình sự nhằm vào các thành viên của Hamas gồm 7 tội danh được Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên tòa án liên bang tại Thành phố New York bao gồm các cáo buộc như âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài dẫn đến chết người, âm mưu giết hại công dân Mỹ và âm mưu tài trợ khủng bố.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Iran và lực lượng Hezbollah của Lebanon cung cấp hỗ trợ tài chính, vũ khí, bao gồm cả tên lửa, khí tài quân sự cho Hamas sử dụng trong các cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023.

AP chỉ ra, tác động của vụ án đệ trình chỉ mang tính biểu tượng bởi thủ lĩnh Hamas Sinwar được cho là đang ẩn náu trong các đường hầm ở Gaza. Ngoài ra, 3 trong số 6 bị cáo trong vụ việc hiện được cho là đã chết.

Cáo trạng ban đầu được đệ trình tháng 2.2024 dưới dạng niêm phong để Mỹ có thời gian bắt giữ thủ lĩnh Hamas khi đó là Ismail Haniyeh và các bị cáo khác. Tuy nhiên, văn bản này được công khai ngày 3.9 trong bối cảnh thủ lĩnh Haniyeh đã bị ám sát vào tháng 7 và các diễn biến khác trong khu vực Trung Đông làm giảm nhu cầu phải giữ bí mật, Bộ Tư pháp Mỹ thông tin.

Các cáo buộc được đưa ra khi Nhà Trắng cùng với các đối tác Ai Cập và Qatar đang xây dựng một đề xuất ngừng bắn và thỏa thuận trao trả con tin mới nhằm đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 11 tháng ở Gaza.

Trong cuộc tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas vào Israel, khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin. Khoảng 100 con tin vẫn đang bị giam giữ, với 1/3 trong số đó được cho là đã chết.

Cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người Palestine. Cuộc chiến đã dẫn tới tàn phá trên diện rộng, buộc phần lớn trong số 2,3 triệu cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa và dẫn tới thảm họa nhân đạo.

Hamas cáo buộc Israel kéo dài đàm phán bằng cách đưa ra các yêu cầu mới, bao gồm để Israel kiểm soát lâu dài hành lang Philadelphi dọc biên giới Ai Cập và một hành lang thứ hai chạy qua Gaza.

Hamas đề nghị thả tất cả các con tin để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh, yêu cầu Israel rút ​​toàn bộ lực lượng và thả một số lượng lớn tù nhân Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết giành được "chiến thắng hoàn toàn" trước Hamas và cho rằng Hamas là bên dẫn tới thất bại của các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn