MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh do quân đội Mỹ công bố về thiệt hại và một quả mìn chưa phát nổ trên thân tàu Kokuka Courageous. Ngày 14.6, quân đội Mỹ đã phát hành video cáo buộc binh sĩ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gỡ một quả mìn chưa phát nổ từ một tàu chở dầu gặp nạn trên vịnh Oman. Ảnh: CENTCOM/AP.

Mỹ tung bằng chứng tố quân tinh nhuệ Iran gỡ thuỷ lôi từ tàu dầu vịnh Oman

Hải Anh LDO | 14/06/2019 13:20
Quân đội Mỹ phát một đoạn video cáo buộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gỡ một quả thuỷ lôi gắn tàu chưa nổ khỏi một trong số các tàu chở dầu bị tấn công ở gần eo biển Hormuz, cáo buộc Iran tìm cách xóa dấu vết về sự liên quan của họ tại hiện trường. 

Đoạn video công bố ngày 14.6 cũng như các bức ảnh do  Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra, cho thấy có thuỷ lôi gắn trên tàu ở tàu Kokuka Courageous, một trong hai con tàu trong vụ tấn công ngày 13.6.

Một tàu tuần tra của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã hiện diện cạnh thân tàu và gỡ thuỷ lôi, người phát ngôn CENTCOM Bill Urban cho biết.

"Mỹ và cộng đồng quốc tế sẵn sàng bảo vệ lợi ích của chúng tôi, trong đó có cả quyền tự do hàng hải. Mỹ không quan tâm tới việc tham gia vào một cuộc xung đột mới ở Trung Đông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình" - ông Urban tuyên bố. 

Trước đó, Iran đã phủ nhận sự liên quan của nước này tới 2 tàu bị tấn công ở vịnh Oman trong tuyên bố của phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc. 

Thông cáo của phái đoàn Iran nhấn mạnh: "Cuộc chiến kinh tế và khủng bố của Mỹ nhắm vào người dân Iran cũng như sự hiện diện quân sự rộng lớn của họ trong khu vực đã và đang tiếp tục là những nguồn gốc gây mất an ninh và ổn định chính trong khu vực vùng Vịnh Ba Tư rộng lớn và là mối đe dọa đáng kể nhất tới hòa bình và an ninh". 

Những vụ tai nạn tình nghi do bị tấn công xảy ra vào sáng 13.6 trên vịnh Oman, cách Iran khoảng 40km. Cả hai tàu đều đang chở đầy các sản phẩm dầu mỏ khi gặp nạn.

Tàu Front Altair chứa đầy hydrocarbon lẫn với naphtha dễ cháy xuất phát từ UAE đã phát thanh để kêu gọi sự hỗ trợ sau khi bốc cháy. Một thời gian ngắn sau đó, tàu Kokuka Courageous chở đầy methanol từ Saudi Arabia và Qatar cũng phát tín hiệu nhờ giúp đỡ. Theo AP,  Front Altair bị đốt cháy trong nhiều giờ, tạo ra cột khói đen dày đặc.

Các nhà điều hành tàu hiện vẫn chưa đưa ra giải đáp về vụ nổ cũng như nguyên nhân gây ra thiệt hại cho tàu MT Front Altair của Na Uy và Kokuka Courageous của Nhật Bản. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn