MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời điểm phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Ảnh: KCNA

Mỹ tung đòn trừng phạt Triều Tiên, Nga-Trung vạ lây

Vân Anh LDO | 16/08/2018 10:03
Ngày 15.8, Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt với Triều Tiên, thêm vào danh sách một cá nhân và ba pháp nhân của Trung Quốc và Nga vì buôn bán trái phép với Triều Tiên.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt với một công ty Trung Quốc và chi nhánh của công ty ở Singapore, một công ty Nga và tổng giám đốc công ty này.

Những biện pháp trừng phạt mới thể hiện cam kết của Mỹ duy trì áp lực với Triều Tiên cho đến khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo theo thỏa thuận được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt sẵn có với Triều Tiên, và sẽ có hành động ngăn chặn các công ty, cảng biển và tàu bè cố tình tạo điều kiện cho các lô hàng bất hợp pháp và cung cấp nguồn thu nhập cho Triều Tiên" - Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Munuchin cho hay.

"Hậu quả của việc vi phạm những chế tài này sẽ được duy trì cho đến khi chúng tôi đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng đầy đủ của Triều Tiên" - ông Mnuchin nói.

Các biện pháp chế tài đã được thực hiện đối với công ty Trung Quốc Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading và chi nhánh của công ty là SINSMS có trụ sở tại Singapore. Công ty này bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo để vận chuyển bất hợp pháp các lô hàng rượu, thuốc lá đến Triều Tiên. Theo Bộ Tài chính Mỹ, buôn lậu thuốc lá được cho là tạo ra doanh thu hơn 1 tỉ USD cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Trừng phạt của Mỹ cũng được thực hiện với Profinet, một cảng vụ của Nga, vì cung cấp dịch vụ cho các tàu Triều Tiên trong ít nhất 6 lần, trong đó có 2 chiếc tàu bị cấm chở hàng nghìn tấn sản phầm dầu tinh chế.

"Tổng giám đốc Profinet, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, trực tiếp tham gia các giao dịch liên quan đến Triều Tiên và liên lạc trực tiếp với đại diện của Triều Tiên ở Nga" - tuyên bố bổ sung.

Năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và các vụ thử tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục thực thi các biện pháp trừng phạt này. Tháng trước, ông Pompeo nói rằng Triều Tiên tiếp tục nhập lậu dầu, ít nhất 89 chuyến tàu chở dầu lậu trong 5 tháng đầu năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn