MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ và đồng minh lên án Iran về vấn đề vũ khí ở Yemen. Ảnh: AFP.

Mỹ và đồng minh "bủa vây" lên án Iran sau khi Nga "cứu" tại Hội đồng Bảo an

Liên Hà LDO | 28/02/2018 08:14
Mỹ và ba nước Châu Âu hôm 27.2 đã lên án Iran về việc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí ở Yemen. Trước đó, các chuyên gia Liên Hợp Quốc báo cáo Tehran trang bị tên lửa và máy bay không người lái cho quân nổi dậy Houthis.

AFP đưa tin, Anh, Pháp, Đức và Mỹ kêu gọi Iran "ngay lập tức chấm dứt tất cả các hoạt động không phù hợp hoặc sẽ vi phạm" nghị quyết của Liên Hợp Quốc về cấm vận vũ khí năm 2015.

"Chúng tôi lên án sự không tuân thủ của Iran, theo như mô tả trong báo cáo của hội đồng chuyên gia. Điều này gây nguy cơ nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định trong khu vực", thông cáo chung do phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc công bố. 

Cả bốn nước lên án Iran đều đã ký thỏa thuận hạt nhân với nước này.

Việc các nước cùng lên án Iran diễn ra một ngày sau khi Nga dùng quyền phủ quyết một nghị quyết do Anh soạn thảo nhằm tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Yemen và bày tỏ "đặc biệt quan ngại" về báo cáo do các chuyên gia Liên Hợp Quốc công bố liên quan tới Iran.

Báo cáo do nhóm chuyên gia  Liên Hợp Quốc hồi đầu năm 2018 kết luận Iran vi phạm lệnh cấm bởi kết quả kiểm tra các mẫu tên lửa do phiến quân Houthis bắn vào Saudi Arabia cho thấy chúng được thực hiện ở Iran.

Tuy nhiên, Nga nghi ngờ kết quả này và cho rằng không có bằng chứng kết luận Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí nên đã dùng quyền phủ quyết ngăn chặn. 

AFP nhận định, việc Nga sử dụng quyền phủ quyết là sự thất bại đối với Mỹ khi nước này đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an về lập trường cứng rắn hơn đối với Iran về vai trò của Iran trong các cuộc xung đột khu vực và các vụ thử tên lửa.

Chính phủ Mỹ vẫn khẳng định Iran không thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà Tổng thống Donald Trump chỉ trích là "tệ hại nhất từ trước đến nay".

Nghị quyết về Yemen do Anh soạn thảo đã bị Nga dùng quyền phủ quyết, Trung Quốc và Kazakhstan bỏ phiếu trắng trong khi Bolivia phản đối. Anh đã nhượng bộ loại nội dung lên án Iran vì không chặn các nguồn cung cấp quân sự cho Houthi nhưng vẫn bị Nga phủ quyết.

Liên minh do chính phủ Saudi Arabia hỗ trợ chính phủ Yemen đã và đang chiến đấu với Houthis từ năm 2015. Cuộc chiến tại Yemen đang dẫn tới cái mà Liên Hợp Quốc mô tả là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Trước phiên bỏ phiếu, Hội đồng Bảo an đã nghe ông John Ging - giám đốc văn phòng điều phối các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc trình bày về tình hình ở Yemen sau ba năm chiến tranh với nguy cơ xảy ra nạn đói và dịch tả bùng phát. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn