MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phương Tây phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga. Ảnh: Xinhua

Mỹ và EU bất hòa về tịch thu tài sản của Nga

Ngọc Vân LDO | 22/04/2024 19:37

EU không muốn lùi bước trước sức ép của Mỹ về việc tịch thu tài sản của Nga chuyển cho Ukraina.

Tờ Washington Post đưa tin, phương Tây vẫn chưa đồng thuận về việc tịch thu tài sản của Nga. EU lo ngại rằng động thái này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và gây ra phản ứng dữ dội.

Theo tờ Washington Post, các quan chức EU không muốn cúi đầu trước áp lực của Mỹ và chuyển tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraina vì lo ngại rằng sự trả đũa của Mátxcơva sẽ chủ yếu nhắm vào Liên minh châu Âu chứ không phải Mỹ.

Là một phần của các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với cuộc xung đột Nga - Ukraina, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga - động thái bị Mátxcơva tố cáo là hành vi “trộm cắp”. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng số tiền này có thể được sử dụng để giúp đỡ Ukraina.

Phần lớn trong 300 tỉ USD nói trên nằm ở các nước châu Âu, trong khi Mỹ chỉ nắm giữ khoảng 6 tỉ USD.

Trong những tháng gần đây, đã có một số đề xuất về cách sử dụng số tiền này để giúp đỡ Ukraina. Trong khi Mỹ thúc đẩy lựa chọn cứng rắn hơn là tịch thu hoàn toàn các khoản tiền thì EU lại đề xuất sử dụng tiền lãi của 300 tỉ USD để giúp đỡ Ukraina. Một phương án khác đang được thảo luận là sử dụng tài sản đó làm tài sản thế chấp để đảm bảo các khoản vay cho Kiev.

Theo tờ Washington Post, các quan chức EU không muốn tịch thu tài sản của Nga do lo ngại rằng động thái này “có thể vi phạm luật pháp quốc tế, khiến các nhà đầu tư không tin tưởng vào đồng euro và thúc đẩy Nga trả đũa”.

Giới chức EU cũng phản đối đề xuất của Mỹ về việc tịch thu số tiền vì châu Âu nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa, và “bất kỳ sự trả đũa nào của Nga có thể sẽ nhắm vào châu Âu chứ không phải Mỹ”.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cả EU và Mỹ đều đồng ý rằng “cần phải làm nhiều việc hơn cho Ukraina, nhưng chưa có sự đồng thuận về chi tiết hành động”. Quan chức Mỹ nói thêm, “chúng tôi đang coi tài sản thuộc chủ quyền của Nga như một giải pháp trung và dài hạn bền vững cho vấn đề tài trợ này”.

Thông tin được đưa ra khi Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Tái thiết thịnh vượng kinh tế và cơ hội cho người Ukraina (REPO) hôm 20.4, mở đường cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể tịch thu tài sản của Nga trong các ngân hàng Mỹ và chuyển chúng sang Ukraina để tái thiết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Nga sẽ không để yên cho phương Tây tịch thu tài sản, đồng thời nhấn mạnh động thái này có thể làm suy yếu nguyên tắc “bất khả xâm phạm tài sản cá nhân… và tài sản nhà nước”, cũng như gây ra “thiệt hại không thể khắc phục được đối với hình ảnh của Mỹ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn