MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở hàng đi qua eo biển Bosporus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29.7.2022. Ảnh: Xinhua

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý về kế hoạch tuân thủ trừng phạt Nga

Khánh Minh LDO | 22/03/2024 08:29

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận bảo vệ các công ty Thổ Nhĩ Kỳ tránh bị trừng phạt thứ cấp khi làm việc với Nga.

Tờ Hürriyet đưa tin, Washington và Ankara thống nhất về kế hoạch cho phép các công ty Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch với các đối tác Nga trong khi tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Theo tờ Hürriyet, Mỹ trước đây đã "ngay lập tức" trừng phạt các công ty Thổ Nhĩ Kỳ có hoặc bị cáo buộc có quan hệ thương mại với Nga ngay cả khi không thông báo cho Ankara hoặc đề nghị điều tra.

Theo “kế hoạch tuân thủ lệnh trừng phạt” mới, Mỹ sẽ thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về các công ty có khả năng chịu lệnh trừng phạt của Washington và đề nghị cung cấp thông tin liên quan. Đến lượt mình, Ankara sẽ tiến hành một cuộc điều tra về những vi phạm bị tình nghi và báo cáo kết quả - bài báo cho biết.

Mặc dù là thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, duy trì cả mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Mátxcơva, đồng thời theo đuổi việc phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc hơn.

Vào tháng 2, hãng tin Aydinlik tiết lộ, các quan chức của Bộ Thương mại Mỹ đã đến thăm các công ty và ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đe dọa trừng phạt họ vì quan hệ thương mại với Nga.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Aleksey Yerkhov cùng tháng xác nhận rằng các quan chức Mỹ đang buộc các doanh nghiệp địa phương cắt đứt tương tác với Mátxcơva.

Nhà ngoại giao này cho biết: “Chúng tôi có thông tin rằng các đại diện của Mỹ đang tích cực làm việc với doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, về cơ bản là khủng bố các công ty và đe dọa hậu quả nếu họ tiếp tục hợp tác kinh tế và thương mại với Nga”.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Xinhua

Tháng trước, Aydinlik đưa tin, theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, một số ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng xử lý các khoản thanh toán thương mại từ Nga ngoại trừ thực phẩm. Ngoài ra, các ngân hàng còn đối mặt với nguy cơ bị cắt đứt giao dịch hoán đổi tiền tệ nếu không chấm dứt quan hệ với các đối tác Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 12 cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài bị nghi ngờ hỗ trợ Nga.

Các quan chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm trốn tránh các lệnh trừng phạt, trong đó một số quan chức phương Tây đưa ra cáo buộc về hoạt động thương mại giữa các công ty Thổ Nhĩ Kỳ và các thực thể Nga bị trừng phạt.

Truyền thông địa phương dẫn lời các doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các mối đe dọa gần đây của Mỹ đã làm phức tạp đáng kể hoạt động thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Một số doanh nhân nói với Aydinlik hồi đầu tháng này rằng họ đang chuẩn bị thực hiện hành động pháp lý chống lại các quan chức Mỹ vì đe dọa trừng phạt.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, hồi tháng 2 cho biết chính quyền Nga đã nắm được tình hình và xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Mátxcơva đồng thời đổ lỗi cho "áp lực mạnh mẽ chưa từng có của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn