MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 7.11 cam kết đưa vấn đề COVID-19 làm ưu tiên giải quyết hàng đầu. Ảnh: AFP

Mỹ vượt 10 triệu ca COVID-19, ông Biden cam kết ưu tiên xử lý đại dịch

Phương Linh LDO | 09/11/2020 11:18
Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt mốc 10 triệu ca mắc COVID-19 khi làn sóng đại dịch lần 3 lan tràn trên cả nước.

Theo nguồn tin từ Reuters, Mỹ đạt đến cột mốc nghiệt ngã 10 triệu ca mắc COVID-19 hôm 8.11 trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 50 triệu.

Mỹ báo cáo thêm khoảng 1 triệu ca mới chỉ trong vòng 10 ngày qua, tỉ lệ lây nhiễm cao nhất kể từ khi quốc gia này báo cáo ca COVID-19 đầu tiên ở bang Washington cách đây 293 ngày.

Quốc gia này đã báo cáo kỉ lục 131.420 ca COVID-19 mới trong ngày 7.11 và 4 lần báo cáo hơn 100.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày trong bảy ngày qua, thống kê của Reuters cho hay.

Theo báo cáo mới nhất, Mỹ có trung bình 105.600 ca mắc hàng ngày, tăng ít nhất 29%, cao hơn mức trung bình cộng của Ấn Độ và Pháp, hai trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Á và Châu Âu.

Hơn 237.000 người Mỹ đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện cho đến nay. Theo phân tích của Reuters, hàng ngày cứ 11 ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu sẽ có 1 ca ở Mỹ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden, người đã dành phần lớn chiến dịch tranh cử của mình để chỉ trích cách xử lý đại dịch của Tổng thống Donald Trump, hôm 7.11 đã cam kết đưa vấn đề đại dịch trở thành ưu tiên giải quyết hàng đầu.

Ông Biden sẽ công bố một đội chuyên trách gồm 12 thành viên vào ngày 9.11 để đối phó với đại dịch do cựu bác sĩ phẫu thuật Vivek Murthy và cựu ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ David Kessler dẫn đầu.

Đội chuyên trách ứng phó COVID-19 sẽ được giao nhiệm vụ phát triển một kế hoạch chi tiết về khống chế đại dịch sau khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1.2021.

Trung Tây vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất dựa trên tỉ lệ ca mắc trên đầu người, gồm 5 bang North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa và Nebraska.

Illinois nổi lên như một tâm dịch mới ở Trung Tây, với hơn 60.000 ca COVID-19 mới trong bảy ngày qua, cao nhất cả nước, theo dữ liệu của Reuters. Chỉ trong ngày 7.11, tiểu bang này đã báo cáo 12.454 ca mới, con số cao nhất trong một ngày cho đến nay.

Texas, chiếm 10% tổng số ca COVID-19 ở Mỹ, là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất và trở thành bang đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19 hôm 7.11.

Theo phân tích của Reuters, khu vực miền nam chiếm gần 43% tổng số ca bệnh ở Mỹ kể từ khi đại dịch bắt đầu, với gần 4,3 triệu ca chỉ tính riêng khu vực này, tiếp sau là trung tây, tây và đông bắc.

New York, với hơn 33.000 người tử vong, vẫn là bang có số người chết cao nhất và chiếm khoảng 14% tổng số ca tử vong ở Mỹ.

Mỹ đã thực hiện khoảng 10,5 triệu xét nghiệm COVID-19 trong bảy ngày đầu tiên của tháng 11, trong đó 6,22% cho kết quả dương tính, so với 6,17% trong bảy ngày trước đó, theo dữ liệu từ Dự án Theo dõi COVID-19, một tổ chức tình nguyện điều hành việc theo dõi đại dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn