MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Xinhua

Mỹ xác định lại thời điểm xảy ra vỡ nợ

Thanh Hà LDO | 27/05/2023 07:03
Nếu Quốc hội Mỹ không giải quyết trần nợ công trước ngày 5.6, Bộ Tài chính Mỹ sẽ không có đủ tiền để thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các nghĩa vụ quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo ngày 26.5. 

“Dựa trên dữ liệu có sẵn gần đây nhất, chúng tôi hiện ước tính Bộ Tài chính sẽ không có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ của chính phủ nếu Quốc hội không tăng hoặc đình chỉ trần nợ công trước ngày 5.6” - CNN dẫn nội dung lá thư bà Janet Yellen gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và các quan chức lãnh đạo quốc hội khác. 

Văn bản mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiếp tục đàm phán thỏa thuận nhằm giải quyết trần nợ công trước khi Mỹ không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình - điều này sẽ tàn phá nền kinh tế và hệ thống tài chính toàn cầu. Các nhà đàm phán đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số điểm khác biệt, bao gồm quy mô cắt giảm chi tiêu và mở rộng các yêu cầu công việc trong các chương trình mạng lưới an toàn.

Thời hạn mới ngày Mỹ vỡ nợ giúp tổng thống và các nhà lập pháp thêm vài ngày để soạn thảo một gói thoả thuận. 

Trước đó, bà Yellen đã cảnh báo Quốc hội rằng, cái gọi là ngày X - ngày Mỹ không thể thực hiện tất cả các nghĩa vụ, có thể sẽ đến vào đầu tháng 6, sớm nhất là ngày 1.6. Đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết sẽ cố gắng cung cấp cho các nhà lập pháp một ngày chính xác hơn.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ gửi hơn 130 tỉ USD thanh toán trong 2 ngày đầu tiên của tháng 6, bao gồm các khoản thanh toán cho cựu chiến binh và người nhận an sinh xã hội và Medicare. Điều này sẽ khiến cơ quan có “mức nguồn lực cực kỳ thấp", bà Yellen lưu ý. 

Trong tuần của ngày 5.6, Bộ Tài chính Mỹ cũng dự kiến thực hiện khoản thanh toán và chuyển khoản ước tính khoảng 92 tỉ USD nhưng cơ quan này đã dự đoán không có đủ nguồn lực để đáp ứng tất cả những nghĩa vụ này. 

Kể từ khi Mỹ đạt mức giới hạn cho vay vào tháng 1, Bộ Tài chính đã buộc phải dựa vào tiền mặt và các biện pháp đặc biệt để thanh toán các hóa đơn cho đến khi Quốc hội tăng hoặc đình chỉ trần nợ công. 

Bộ Tài chính Mỹ có 38,8 tỉ USD tiền mặt, tính đến 25.5, theo dữ liệu liên bang. Số dư của Bộ Tài chính Mỹ biến động khi thu thuế vào tháng 4 cũng như trang trải các khoản thanh toán nhưng số dư đã giảm từ mức 238,5 tỉ USD vào đầu tháng 5. 

Bộ Tài chính Mỹ có khoảng 67 tỉ USD còn lại trong các biện pháp đặc biệt tính đến 24.5, giảm từ khoảng 220 tỉ USD hồi cuối tháng 1.

Ước tính mới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen phù hợp với dự đoán từ các nhóm khác, bao gồm cả Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Nhiều bên cùng nhận định ngày X có thể sẽ rơi vào đầu tháng 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn