MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đi bộ trên đường phố ở Oslo, Na Uy ngày 2.2. Ảnh: AFP

Na Uy thành nước Bắc Âu tiếp theo dỡ bỏ toàn bộ hạn chế COVID-19

Phương Linh LDO | 13/02/2022 08:22
Na Uy là quốc gia Bắc Âu tiếp theo sau Đan Mạch và Thụy Điển dỡ bỏ gần như toàn bộ hạn chế COVID-19.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12.2, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tuyên bố: “Chúng tôi đang loại bỏ gần như tất cả các biện pháp ngăn chặn COVID-19''.

Theo ông, “đại dịch không còn là mối đe dọa sức khỏe lớn đối với hầu hết chúng ta. Biến thể Omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn trong khi chúng ta được bảo vệ tốt bằng vaccine”.

Trước đó, Na Uy đã nới lỏng phần lớn các biện pháp hạn chế từ ngày 1.2 nhưng vẫn duy trì một số hạn chế ở quần đảo Svalbard ở Bắc Cực. Quyết định mới nhất theo tuyên bố của Thủ tướng bắt đầu có hiệu lực từ 12.2.

Theo đó, người Na Uy sẽ không cần phải thực hiện giãn cách ít nhất 3m so với người xung quanh hoặc đeo khẩu trang trong môi trường đông đúc. Việc loại bỏ giãn cách đồng nghĩa với các câu lạc bộ đêm và các tụ điểm giải trí có thể trở lại hoạt động bình thường.

Ngoài ra, những người bị nhiễm bệnh không cần phải tự cách ly. Thay vào đó, họ được khuyến nghị ở nhà trong 4 ngày.

Du khách đến Na Uy không còn phải đăng ký trước và chính phủ cũng đang loại bỏ yêu cầu trước đây về bằng chứng xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành đối với một số du khách, chẳng hạn như những người chưa được tiêm phòng.

Hồi tháng 12.2021, Na Uy bắt đầu đóng cửa một phần để ngăn chặn biến thể Omicron lây lan nhanh.

Quần đảo Svalbard ở nước này là nơi có điều kiện y tế còn hạn chế. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp xét nghiệm trước và sau khi đến đối với du khách tham quan khu vực. Các chuyến bay thuê bao quốc tế đến quần đảo này vẫn bị đình chỉ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn