MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt dọc theo đường ống Nord Stream nhìn từ cửa sổ trực thăng quân sự Đan Mạch. Ảnh: AFP

Na Uy tiết lộ tình tiết đáng chú ý trước vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 01/10/2022 12:55

Trước vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và 2, số lượng máy bay không người lái không xác định đã tăng bất thường. 

Cơ quan An toàn Dầu mỏ Na Uy tổ chức cuộc họp với các thành viên trong ngành dầu khí của nước này vào 29.9 để cảnh báo về việc gần đây ghi nhận "hoạt động bay không người lái gia tăng" trên thềm lục địa Na Uy (NCS).

“Những chiếc máy bay này có nhiều kích cỡ khác nhau và sự hiện diện của chúng ngày càng tăng - đặc biệt là vào tháng 9" - Cơ quan An toàn Dầu mỏ Na Uy lưu ý. 

Theo cơ quan này, cảnh sát Na Uy đang điều tra về các máy bay không người lái được phát hiện. 

Trong lá thư ngày 23.9, Cơ quan An toàn Dầu mỏ Na Uy đã cảnh báo giới chức hàng hải và hàng không của Na Uy rằng, các nhà khai thác năng lượng ở thềm lục địa Na Uy “gần đây đã đưa ra cảnh báo/thông báo về một số quan sát liên quan đến máy bay/máy bay không người lái không xác định gần các cơ sở dầu khí ngoài khơi”.

Bọt khí từ đường ống Nord stream 1 ở Biển Baltic. Ảnh chụp màn hình

Ba ngày sau khi bức thư được gửi đi và cách thềm lục địa Na Uy khoảng 1.000 km về phía nam, một vụ rò rỉ đã được báo cáo dọc theo đường ống Nord Stream 2. Một ngày tiếp sau đó, 2 vụ rò rỉ dọc theo Nord Stream 1 gần đảo Bornholm của Đan Mạch được ghi nhận. 

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, cho đến ngày 29.9, tổng cộng có 4 vị trí rò rỉ được phát hiện dọc theo cặp đường ống khí đốt nối liền Nga-Đức.

Thụy Điển và Đan Mạch phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này rằng “ít nhất 2 vụ nổ” tương đương “vài trăm kg” TNT đã xảy ra tại các điểm rò rỉ của Nord Stream 1 và 2.

Dù chưa xác định được thủ phạm nhưng 2 quốc gia Bắc Âu nhấn mạnh “tất cả các thông tin hiện có đều chỉ ra rằng những vụ nổ là kết quả của một hành động có chủ ý”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn