MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Na Uy tìm cách cứu EU sau khi Nga cắt khí đốt

Thanh Hà LDO | 16/09/2022 11:14
Giá khí đốt cao không phải mối quan tâm của Na Uy và nước này sẽ làm việc với EU để ổn định thị trường. 

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store chia sẻ với báo giới tại Oslo ngày 15.9: “Chúng tôi không đóng cửa bất kỳ hình thức đối thoại hoặc liên lạc nào. Mối quan tâm của Na Uy không phải ở việc chúng tôi có những đợt tăng giá khí đốt bất thường. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe các công ty để xem chúng tôi có thể đóng vai trò nào". 

Na Uy và EU sẽ triển khai một lực lượng đặc trách để phát triển cách thức xử lý tình trạng thiếu khí đốt của Châu Âu, với phái đoàn Na Uy do đại sứ EU của nước này dẫn đầu.

Sáng 15.9, Thủ tướng Na Uy Store gặp lãnh đạo các nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của đất nước, trong đó có Equinor ASA, Aker BP ASA và Var Energi ASA.

“Điều mà các công ty quan tâm nhất là về những hợp đồng dài hạn và làm thế nào để xử lý chúng một cách tốt đẹp" - Bộ trưởng Năng lượng Na Uy Terje Aasland chia sẻ.

Ông Oyvind Eriksen, giám đốc điều hành Aker ASA, công ty mẹ của Aker BP, cho biết, công ty sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn hơn với các bên. 

“Ở mức giá hiện nay, có quá nhiều rủi ro cho hầu hết công ty tư nhân. Do đó, một phần trong câu hỏi đặt ra là cơ chế giá và một phần là câu hỏi về cách nhà nước và các doanh nghiệp có thể cùng nhau giải quyết tình huống rất, rất nghiêm trọng này" - ông Eriksen cho hay. 

Chia sẻ với báo giới ngày 15.9, giám đốc tài chính của Equinor Ulrica Fearn cho rằng, những động thái ngắn hạn của giới chức "sẽ có tác động đến thị trường và rất khó để đánh giá hậu quả thứ cấp là gì". 

EU đang vật lộn với tác động của giá khí đốt tăng, đẩy mạnh lạm phát, khiến một số công ty năng lượng đến bờ vực cùng với đó là mối đe dọa suy thoái khiến các nhà điều hành doanh nghiệp phải đưa ra các đề xuất khẩn cấp để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ nỗ lực thông qua các biện pháp mới để giảm giá khí đốt và điện tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào 30.9. Các Bộ trưởng đã đề nghị Na Uy, nước không phải thành viên EU, giúp đỡ trong nỗ lực này.

Giá khí đốt Châu Âu tăng vọt, tăng 250% trở lên trong năm qua, đã thúc đẩy doanh thu từ xuất khẩu của Na Uy. Kể từ khi Nga cắt giảm dòng khí đốt sang Châu Âu, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt hàng đầu trong khu vực.

Na Uy dự kiến sản xuất khoảng 122 tỉ mét khối khí đốt trong năm nay, theo dự báo chính thức hồi tháng 5, tăng 8% so với năm 2021. 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết,  xuất khẩu khí đốt của Nga sang EU sẽ giảm 50 tỉ mét khối trong năm nay, Interfax đưa tin. Nước này xuất khoảng 150 tỉ mét khối sang EU năm 2021.

Oleg Aksyutin, phó giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, phát biểu tại một hội nghị tại Nga rằng, Châu Âu không có giải pháp thay thế khí đốt Nga. Trong khi đó, Nga đang mở rộng xuất khẩu dầu và khí đốt sang các nước khác, trong đó có Trung Quốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn