MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quốc gia NATO không đồng ý giảm giá khí đốt cho các đồng minh. Ảnh: Anna Tanukevic

Na Uy từ chối giảm giá khí đốt cho EU

Thanh Hà LDO | 28/08/2022 08:54
Na Uy sẽ không buộc các công ty của nước này bán năng lượng, trong đó có khí đốt, theo các hợp đồng giá cố định, Bộ trưởng Dầu khí Na Uy khẳng định. 

Na Uy sẽ không yêu cầu các công ty năng lượng cung cấp những hợp đồng khí đốt giá cố định dài hạn để giảm bớt chi phí tăng cao cho khách hàng Châu Âu, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Dầu khí Na Uy Terje Aasland.

Ý kiến về giá khí đốt được một thành viên quốc hội nước này đề cập với lập luận rằng Na Uy nên xem xét thể hiện tình đoàn kết với Liên minh Châu Âu (EU) thông qua hướng dẫn các công ty cung cấp dịch vụ giao khí đốt với giá cố định thấp hơn giá thị trường.

Bộ trưởng Dầu khí Na Uy bác bỏ, trong đó lập luận rằng các nhà cung cấp đã được tự do ký kết những hợp đồng dài hạn nếu các điều khoản thương mại được khách hàng đồng thuận. 

“Tôi không có kế hoạch về một chính sách theo đó các công ty xăng dầu trên thềm lục địa Na Uy được hướng dẫn ký kết các hợp đồng vận chuyển khí đốt với giá cố định" - Bộ trưởng Aasland nêu trong thư gửi Quốc hội Na Uy trong tuần này. 

Quan chức ngành dầu khí Na Uy chỉ ra rằng, thay vào đó, Na Uy nên tập trung vào cung cấp nhiều khí đốt nhất có thể để đáp ứng nhu cầu tăng cao và duy trì vị thế là một nhà cung cấp đáng tin cậy. 

Bộ trưởng chỉ ra, 20 năm trước, Brussels đã từ bỏ hợp đồng dài hạn để ủng hộ thị trường giao ngay và giờ đây, hệ thống của Na Uy “giữ quyền lựa chọn cho các công ty ký kết những hợp đồng như vậy, dựa trên lợi ích kinh tế”.

Na Uy đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho EU sau khi Mátxcơva cắt giảm lượng khí đốt đáng kể trong vài tháng qua. Dự kiến, vào tháng 9, lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang EU sẽ giảm thêm đáng kể do hoạt động bảo trì. 

Mỏ dầu Johan Sverdrup ở Biển Bắc, Na Uy. Ảnh: AFP

Theo RT thông tin ngày 26.8, giá khí đốt giao ngay tại Châu Âu tiếp tục tăng với giá khí đốt kỳ hạn tháng 9 tại trung tâm TTF ở Hà Lan tăng lên gần 3.500 USD/nghìn mét khối vào ngày này, theo dữ liệu trên sàn giao dịch London ICE.

Đợt tăng giá bắt đầu từ tuần trước, sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, tuabin hoạt động duy nhất trên đường ống Nord Stream 1 sẽ ngừng hoạt động để bảo trì từ ngày 31.8. Việc vận chuyển khí đốt qua đường ống dẫn khí này sẽ bị đình chỉ hoàn toàn cho đến ngày 2.9.

Trong khi đó, các nước Châu Âu đang nỗ lực bổ sung kho dự trữ khí đốt trước mùa sưởi ấm. Hoạt động bảo trì đột xuất đường ống Nord Stream 1 mà Nga công bố làm trầm trọng thêm nguy cơ suy thoái và thiếu hụt năng lượng vào mùa đông trên khắp Châu Âu. 

Kể từ cuối tháng 7, đường ống dẫn khí Nord Stream 1 vận hành ở mức 20% công suất do một số tuabin khí ngừng hoạt động. Một trong số tuabin này đã được gửi đến Montreal để sửa chữa và mắc kẹt ở đó do các lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga liên quan tới xung đột Ukraina. 

Theo yêu cầu của Đức, Canada đã thông báo miễn trừ cho các tuabin vào tháng 7 và gửi một tuabin về Berlin nhưng Gazprom chưa nhận tuabin, viện dẫn có bất thường trong tài liệu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn