MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bề mặt sao Hỏa. Ảnh: NASA

Năm 2021 đánh dấu cột mốc hoành tráng cho việc khám phá sao Hỏa

Nguyễn Hạnh LDO | 02/01/2022 13:00

Hoạt động thăm dò sao Hỏa đã có một số bước tiến lớn trong năm 2021.

Theo Space.com, trong năm đầy sự kiện này, đã có một chiếc trực thăng bay lên bầu trời sao Hỏa lần đầu tiên và nhân loại bắt đầu một chiến dịch thu thập mẫu vật liên hành tinh đầy tham vọng. 

Rất nhiều sự kiện đã xảy ra vào tháng 2, trong đó có 3 sự kiện quan trọng: Tàu quỹ đạo sao Hỏa của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - nỗ lực liên hành tinh đầu tiên của thế giới Arab - đã đến quỹ đạo hành tinh đỏ vào ngày 9.2. Một ngày sau, tàu thám hiểm Thiên Vấn 1 của Trung Quốc cũng đã thành công đi vào quỹ đạo sao Hỏa. Và vào ngày 18.2, xe thám hiểm tự hành Perseverance của NASA thành công hạ cánh bên trong miệng núi lửa Jezero của hành tinh.

Cả 3 sứ mệnh đều đang tiếp tục diễn ra, xem xét kỹ lưỡng bầu khí quyển sao Hỏa và thu thập dữ liệu để giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về thời tiết và khí hậu của hành tinh. 

Thiên Vấn 1 đang tìm băng bị chôn vùi, lập bản đồ từ trường của sao Hỏa và phân tích thành phần của đá bề mặt, cùng các nhiệm vụ khác.

Robot thám hiểm sao Hỏa của Trung Quốc trên bề mặt sao Hỏa. Ảnh: China National Space Administration

Hồi tháng 5, một xe tự hành mang tên Chúc Dung của Trung Quốc cũng đã hạ cánh xuống Utopia Planitia - một đồng bằng khổng lồ trên sao Hỏa. Sự kiện này là một cột mốc quan trọng đối với Trung Quốc. Chúc Dung cũng đang tìm kiếm băng, đồng thời thu thập dữ liệu địa chất và khí hậu. 

Trong khi đó, Perseverance đang săn lùng các dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa cổ đại trong miệng núi lửa Jezero rộng 45km. Nơi này từng có một hồ lớn và một vùng đồng bằng châu thổ hàng tỉ năm trước. Robot cũng đang thu thập các mẫu vật để gửi về Trái đất, sớm nhất là vào năm 2031. Các thành viên trong nhóm sứ mệnh cho biết, Perseverance mang theo 43 ống mẫu và đã niêm phong 6 ống trong số đó.

Xe thám hiểm tự hành sao Hỏa Perseverance. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity đậu bên trong miệng núi lửa Jezero do xe tự hành Perseverance chụp lại. Ảnh: NASA / JPL-Caltech

Perseverance không du hành đến sao Hỏa một mình, nó đã bay với một chiếc trực thăng nặng 1,8kg tên là Ingenuity. Ngay sau khi bộ đôi này hạ cánh, Ingenuity đã thực hiện 5 chuyến bay tiên phong trên bầu trời tại Jezero. Điều này cho thấy có thể khám phá trên không bất chấp bầu khí quyển khắc nghiệt của hành tinh. Cho đến nay, Ingenuity đã thực hiện 18 chuyến bay trên sao Hỏa với tổng thời gian là hơn 30 phút và tổng quãng đường là 3,81km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn