MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VCG

Nam Kinh Trung Quốc ngày đầu "sạch" COVID-19 sau 3 tuần căng thẳng

Khánh Minh LDO | 09/08/2021 15:48
Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đánh dấu ngày đầu tiên không có ca COVID-19 mới trong 3 tuần kể từ khi dịch bùng phát trở lại.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, không có ca COVID-19 mới nào được báo cáo ở Nam Kinh vào ngày 8.8, đánh dấu ngày đầu tiên "không có ca bệnh mới" kể từ khi COVID-19 bùng phát trở lại vào ngày 20.7.

Tuy nhiên, cơ quan y tế Nam Kinh cảnh báo rằng điều này không có nghĩa là không có nguy cơ lây nhiễm và không được lơi lỏng công tác chống dịch.

Sở Y tế Nam Kinh ngày 9.8 cho biết, tổng cộng 231 ca lây nhiễm cộng đồng đã được báo cáo ở Nam Kinh trong đợt bùng phát mới nhất.

Ông Ding Xiaoping, Phó Giám đốc Sở Y tế Nam Kinh, nói rằng 207 bệnh nhân đang được điều trị và tất cả đều trong tình trạng ổn định, trong đó 59 trường hợp nhẹ và 148 trường hợp sức khoẻ bình thường, không có trường hợp nào nặng hoặc nguy kịch.

Tính đến ngày 9.8, Nam Kinh đã có những bệnh nhân được xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn xuất viện trong 5 ngày liên tiếp và tổng cộng 24 người đã được chuyển đến các cơ sở phục hồi chức năng được chỉ định.

Hai trong số các khu vực có nguy cơ trung bình trong thành phố - một cộng đồng dân cư ở quận Jianye và một con phố ở quận Gulou - đã có mức độ rủi ro giảm xuống mức thấp từ ngày 9.8. Hiện thành phố có một khu vực rủi ro cao và 19 khu vực rủi ro trung bình.

Trong những ngày gần đây, mặc dù một số khu vực ở Nam Kinh đã thay đổi từ mức độ rủi ro trung bình sang mức độ rủi ro thấp và số ca mắc mới chậm lại, nhưng ngày đầu tiên "không có ca mới" không có nghĩa là "không có rủi ro" - một quan chức Nam Kinh cho biết tại cuộc họp báo, lưu ý rằng những vùng đã gỡ phong tỏa không được lơi lỏng công tác phòng chống dịch.

Hiện tại, công tác phòng chống dịch ở Nam Kinh tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Kể từ ngày 26.7, tất cả 334 địa điểm vui chơi công cộng và 161 địa điểm văn hóa và thể thao ở quận Pukou đã bị đóng cửa, gồm quán cà phê Internet, rạp hát, phòng chơi cờ và phòng tập thể dục.

Tại Nam Kinh, ít nhất 15 quan chức đã bị kỷ luật hôm 7.8, gồm Phó Chủ tịch Nam Kinh Hu Wanjin, Chánh văn phòng Ủy ban Y tế Nam Kinh Fang Zhongyou và Trưởng ban chống dịch tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh Wang Chao. Việc phòng chống dịch không hiệu quả tại sân bay được phát hiện là nguyên nhân làm bùng phát đợt dịch này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn