MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết bị tại một cơ sở cờ bạc trực tuyến ở Las Pinas, Manila. Ảnh: Cảnh sát quốc gia Philippines

Nạn buôn người trong ngành đánh bạc trực tuyến ở Philippines

Thanh Hà LDO | 14/07/2023 16:06

Một công ty đánh bạc do người Trung Quốc điều hành ở Philippines đang bị điều tra sau khi bị nhân viên tố chậm lương, hoạt động mại dâm và lừa đảo tình ái. Thông tin này nêu bật những phức tạp trong ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến của Philippines.

Đội 2.000 người từ lực lượng cảnh sát Philippines đã đột kích Xinchuang Network Technology - tổ hợp cờ bạc trực tuyến do người Trung Quốc điều hành ở phía nam Manila - vào ngày 26.6, thu giữ dữ liệu máy tính và két an toàn được cho là có liên quan đến nạn buôn người và lừa đảo tình ái diễn ra bên trong khu phức hợp này.

Hơn 2.700 người, trong đó có 1.534 người Philippines và 1.190 người nước ngoài, đã được giải cứu khỏi 7 toà nhà ở thành phố Lá Pinas, Manila. Trong số những người nước ngoài được giải cứu, có 604 người đến từ Trung Quốc và phần còn lại đến từ các quốc gia xa xôi như Sudan, Nigeria. Có 5 công dân Trung Quốc bị buộc tội buôn người và có liên quan đến các hoạt động tại Xinchuang.

Số nạn nhân được giải cứu và quy mô cuộc đột kích lớn nhất từ đầu năm tới nay cho thấy Philippines đã trở thành cơ sở hoạt động chính cho các tập đoàn tội phạm mạng, SCMP chỉ ra.

Khu phức hợp - được người dân địa phương gọi là “Hongtai” - có hàng nghìn máy tính, gần 3.000 nhân viên và hàng chục hầm chứa két an toàn lớn. Khu này cũng bao gồm một câu lạc bộ đêm, một “phòng lãng mạn” và các căn hộ dịch vụ cùng nhiều cơ sở phụ trợ như nhà hàng và hồ bơi riêng.

Mọi hoạt động của Xinchuang diễn ra kín đáo bên trong những bức tường màu xanh đậm có dây thép gai.

Theo Non Alquitran - phóng viên kỳ cựu theo dõi mảng pháp luật, bức thư được 3 người phụ nữ làm việc tại Xinchuang gửi cho Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã góp phần thúc đẩy cảnh sát Philippines đột kích Xinchuang.

Bức thư đề ngày 25.5.2023 do 3 người quản lý ở Xinchuang là Qiuhua Lu, Liangfei Chen và Jimmy Lin viết. 3 người này cho biết, nhân viên ở cơ sở đã bị nợ lương 6 tháng. Họ đồng thời cáo buộc Xinchuang tham gia vào hoạt động mại dâm, sử dụng những lao động không có giấy tờ và lao động từ hoạt động buôn người.

Trên mạng xã hội, người Philippines vẫn chia rẽ về cuộc đột kích Xinchuang - một số ý kiến ca ngợi cảnh sát, những người khác lại chỉ trích vì lo ngại đẩy các nhà đầu tư nước ngoài rời đi.

SCMP nhận thấy, trong vài tháng qua, Xinchuang đã đăng quảng cáo tuyển dụng trên Facebook với mức lương cao cùng nhiều ưu đãi khác.

Tin tuyển dụng ngày 14.3 hứa hẹn thuê người Philippines với mức lương hàng tháng lên tới 30.000 peso (540 USD), có cung cấp đồ ăn miễn phí.

Xinchuang cũng tuyển dụng người nước ngoài từ các nước châu Á khác và người phiên dịch tiếng Trung Quốc với mức lương tới 100.000 peso (1.838 USD).

Quảng cáo tuyển dụng ngày 6.6 tìm người phát tán thư rác, biết tiếng Anh, có kinh nghiệm giao dịch tiền điện tử, biết sử dụng máy tính. Vị trí này được Xinchuang cam kết mức lương hàng tháng là 30.000 peso (551,58 USD) kèm theo hoa hồng lớn.

Ông Michelle Sabino - phát ngôn viên của nhóm cảnh sát chống tội phạm mạng của Philippines - cho hay, mức lương mà Xinchuang đưa ra sẽ rất hấp dẫn với người Philippines vì “rất khó tìm được một công việc tốt ở Philippines với mức lương như vậy”.

Đây không phải lần đầu tiên, các tổ hợp đánh bạc bị đột kích. Ngày 14.1.2022, cảnh sát đột kích tổ hợp Xinchuang để giải cứu công dân Trung Quốc Bi Wenqi - người bị chủ đánh đập và giam giữ. Chủ của Bi Wenqi đã yêu cầu người đàn ông này chi 4 triệu peso (73.555 USD) để lấy lại tự do.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn