MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở thành phố Gaza, Dải Gaza đổ xô ra biển trong một đợt nắng nóng năm 2023. Ảnh: Xinhua

Nắng nóng gay gắt - sát thủ thầm lặng của biến đổi khí hậu

Thanh Hà LDO | 01/04/2024 17:22

Nắng nóng gay gắt, ít được chú ý như bão hoặc lũ lụt, đang cướp đi sinh mạng và sinh kế của nhiều người.

Bản tin thời tiết mới nhất của Al Jazeera lưu ý, nắng nóng cực đoan không chỉ là vấn đề ở Bắc bán cầu từ tháng 6 đến tháng 9.

Ngay từ tháng 3 năm nay, một đợt đóng cửa trường học chưa từng có diễn ra trên khắp Nam Sudan. Nguyên nhân không phải do xung đột hay khủng hoảng kinh tế mà là nhiệt độ tăng đột biến lên hơn 42 độ C.

Các khu vực của Nam Mỹ và Australia cũng vừa trải qua 2 mùa hè nóng nhất từ trước tới nay.

Trên toàn thế giới, năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận từ trước tới nay, với mức chênh lệch nhiệt độ rất lớn.

Một nửa dân số thế giới, thực tế là 3,8 tỉ người, đang trải qua nắng nóng gay gắt trong ít nhất 1 ngày trong năm ngoái.

Những đợt nắng nóng gay gắt khắp châu Âu khiến hơn 60.000 người chết trong năm 2022.

Tại Anh, đường sá bị nóng chảy và gần 3.000 người thiệt mạng. Ấn Độ chứng kiến ​​ít nhất 1.000 ca tử vong mỗi năm do nắng nóng cực độ.

Ở Mỹ con số này cũng tương tự. Ở đây, nắng nóng cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn cả lũ lụt và lốc xoáy cộng lại.

Theo Tạp chí y khoa The Lancet, Trung Quốc đang trên đà chứng kiến ​​từ 20.000 đến 80.000 ca tử vong mỗi năm do nắng nóng.

Người đi bộ che chắn khỏi nắng nóng trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc mùa hè 2023. Ảnh: Xinhua

Ông Jagan Chapagain - Tổng Thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) - nhận định, trên thực tế, tất cả những con số này có lẽ đều được đánh giá thấp. Khác với những người chết do lũ lụt, hầu hết những ca tử vong trong mỗi đợt nắng nóng đều được ghi nhận là một vấn đề y tế.

"Nắng nóng gay gắt là sát thủ thầm lặng của biến đổi khí hậu" - ông lưu ý.

Tổng Thư ký Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế chỉ ra, biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tình trạng nắng nóng cực độ.

Các báo cáo của World Weather Attribution cho thấy rõ ràng rằng các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và nóng hơn nhiều do thế giới nhìn chung đang nóng hơn.

Những dữ liệu này nêu bật sự cần thiết phải giảm thiểu phát thải. Tuy nhiên, hiện không có hành động nào có thể ngăn chặn được các đợt nắng nóng. Những gì nhân loại có thể làm là đối phó tốt hơn bằng cách chuẩn bị trước khi các đợt nắng nóng xuất hiện.

Trước tiên, chuẩn bị ứng phó với nắng nóng cần tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất.

Thứ hai, ưu tiên các cảnh báo sớm và hành động sớm. Biến khoa học và dự báo thời tiết thành thông tin có thể tiếp cận được sẽ cứu được nhiều sinh mạng.

Thứ ba, trao quyền cho chính những người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nắng nóng. Ví dụ, dạy các tình nguyện viên các kỹ năng cần thiết, trong đó có có sơ cứu, giúp đỡ người bất tỉnh do quá nóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn