MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ đảm nhận vị trí Tổng thư ký NATO bắt đầu từ ngày 1.10.2024. Ảnh: Xinhua

NATO có lãnh đạo mới

Ngọc Vân LDO | 27/06/2024 07:09

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chính thức được bổ nhiệm làm Tổng thư ký NATO tiếp theo, thay thế ông Jens Stoltenberg người Na Uy.

Ông Mark Rutte sẽ đảm nhận vị trí Tổng thư ký NATO bắt đầu từ ngày 1.10.2024.

RT đưa tin, ngày 26.6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định bổ nhiệm Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte - chính trị gia kỳ cựu 57 tuổi, thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Hà Lan, người ủng hộ trung thành Ukraina và có kỹ năng xây dựng đồng thuận - làm tổng thư ký tiếp theo của liên minh quân sự này.

Viết trên X (trước đây là Twitter), ông Rutte nói rằng việc bổ nhiệm là “một vinh dự to lớn” đối với ông, đồng thời khẳng định “NATO đang và sẽ là nền tảng cho an ninh tập thể của chúng ta”. Ông Rutte cũng ca ngợi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vì “sự lãnh đạo xuất sắc trong 10 năm qua”.

Việc lựa chọn ông Rutte được đưa ra sau nhiều tháng tranh cãi cho vị trí này, với các ứng cử viên bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Việc bổ nhiệm ông Rutte gần như đã được ấn định sau khi Tổng thống Iohannis trở thành đối thủ nặng ký cuối cùng bị loại khỏi cuộc đua vào tuần trước, trong khi Hungary và Slovakia cho biết họ sẽ ủng hộ Thủ tướng Hà Lan.

Thủ tướng Kallas của Estonia được cho là sẽ thay ông Josep Borrell làm Đại diện cấp cao về chính sách an ninh, đối ngoại của Liên minh châu Âu EU.

Hungary đồng ý ủng hộ ông Rutte sau khi nước này được phép từ chối các nỗ lực của NATO nhằm hỗ trợ Ukraina, trong khi Slovakia ủng hộ việc ứng cử của ông Rutte để đổi lấy sự đảm bảo rằng NATO sẽ bảo vệ không phận của Bratislava.

Việc bổ nhiệm ông Rutte làm tổng thư ký mới diễn ra trong bối cảnh các nước NATO tiếp tục hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraina. Thủ tướng Hà Lan mô tả Nga là “đối thủ” khi ủng hộ viện trợ Ukraina. Đồng thời, ông Rutte cho biết hồi đầu tháng này rằng trong khi phương Tây phải “đảm bảo Ukraina thắng”, “Nga sẽ không biến mất… và về lâu dài chúng ta phải tìm ra một hình thức quan hệ với Nga”.

Tờ Politico gọi ông Rutte là người xoa dịu ít nhất một bế tắc căng thẳng giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo NATO về chi tiêu quốc phòng vào năm 2018. Bình luận về khả năng ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ông Rutte kêu gọi NATO “đừng rên rỉ nữa” về ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa. Ông Rutte nói tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hồi tháng Hai: “Chúng ta phải làm việc với bất kỳ ai”.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 26.6 cho biết NATO khó có thể thay đổi chính sách tổng thể của mình đối với Nga dưới sự lãnh đạo của ông Rutte. Người phát ngôn lưu ý: “Hiện tại, liên minh NATO đang có thái độ thù địch với chúng tôi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn