MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NATO kích hoạt lực lượng 40.000 quân lần đầu trong lịch sử

Thanh Hà LDO | 26/02/2022 07:45

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo ngày 25.2 rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, liên minh đã kích hoạt các thành phần của Lực lượng Phản ứng NATO (NATO Response Force-NRF) gồm 40.000 quân.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg gọi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina là "cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ở Châu Âu trong nhiều thập kỷ". NRF sẽ triển khai "trên bộ, trên biển và trên không" ở Đông Âu với mục đích phòng thủ tập thể, Axios thông tin. 

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, quy mô của NRF đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2014, nhưng không phải tất cả các lực lượng đều sẽ được triển khai. Ông cũng thông tin thêm, các nước NATO sẽ cung cấp thêm vũ khí và hệ thống phòng không cho Ukraina theo yêu cầu của chính phủ nước này.

"Chúng tôi đang triển khai NRF để... ngăn chặn bất kỳ tính toán sai lầm nào, bất kỳ hiểu lầm nào mà chúng tôi không sẵn sàng bảo vệ đồng thời phòng vệ cho tất cả các đồng minh của mình. Đây là điều mà tất cả các đồng minh đã nhất trí thực hiện" - ông Stoltenberg nói. 

Ông Jens Stoltenberg cho hay, các đồng minh NATO ở sườn đông "cực kỳ lo ngại" khi ở gần giao tranh tại Ukraina, gần biên giới với Nga, chứng kiến sự hiện diện quân sự cũng như xung đột đang diễn ra ở Ukraina.

"Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina không chỉ là một cuộc tấn công vào Ukraina" mà còn là "một cuộc tấn công vào trật tự an ninh toàn Châu Âu". 

Việc NATO kích hoạt lực lượng phản ứng 40.000 quân lần đầu trong lịch sử diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo NATO họp khẩn trong ngày 25.2 để thảo luận về an ninh ở Ukraina. Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức từ Thụy Điển và Phần Lan, những nước không phải là thành viên NATO. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 25.2 cảnh báo rằng, Phần Lan chính thức gia nhập NATO sẽ gây "hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị". 

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông tin ngày 24.2 rằng sẽ có thêm 7.000 lực lượng Mỹ triển khai tới Châu Âu để giúp củng cố hệ thống phòng thủ của NATO.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn