MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NATO sẵn sàng can thiệp vào Kosovo

Thanh Hà LDO | 18/08/2022 06:43

Tổng thư ký NATO cam kết sự hỗ trợ của khối trong trường hợp "sự ổn định" ở Kosovo bị đe dọa. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhắc lại cam kết khối sẽ can thiệp nếu "sự ổn định" ở Kosovo bị đe dọa. Thông tin được ông Stoltenberg chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 17.8 với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

“Nếu sự ổn định bị đe dọa, KFOR (lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo ở Kosovo - PV) sẵn sàng can thiệp và sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để đảm bảo một môi trường an toàn, an ninh và quyền tự do đi lại cho tất cả người dân Kosovo" - ông nói. 

Lãnh đạo của liên minh quân sự NATO kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh bạo lực, đồng thời tin tưởng ngoại giao là con đường duy nhất để thúc đẩy. 

Theo lịch trình, ông Stoltenberg có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kosovo Albin Kurti vào cuối ngày 17.8 trong khi ông Vucic và ông Kurti sẽ gặp nhau tại Brussels vào ngày 18.8 để tiếp tục đối thoại.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đang lên cao sau khi Kosovo thông qua luật yêu cầu người Serbia đổi hộ chiếu để lấy các giấy tờ đặc biệt do Kosovo cấp và chuyển biển số Serbia sang biển số được cấp ở Kosovo.

Việc công bố luật mới đi kèm theo việc cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí kiểm soát 2 cửa khẩu biên giới với Serbia, khiến những người Serbia địa phương dựng rào cản để phản đối và chính phủ của Tổng thống Vucic cũng ra tuyên bố lên án động thái của Kosovo.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO đã được triển khai để xoa dịu căng thẳng và chính quyền của ông Kurti đã nhất trí hoãn thực thi luật mới để người biểu tình dỡ bỏ các rào chắn.

Theo RT, trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Aleksandar Vucic xác nhận Serbia sẽ không có bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào mà tiếp tục chọn duy trì vị thế trung lập, có quan hệ với Nga và Trung Quốc, cũng như Mỹ và EU.

Câu trả lời được đưa ra khi nhà lãnh đạo Serbia được hỏi về các báo cáo rằng gần đây Nga đã đề nghị thành lập một căn cứ quân sự ở Serbia. 

Ông Vucic cho biết, ông phản đối ý tưởng này. “Serbia không cần căn cứ quân sự của bất kỳ ai" - ông nhấn mạnh. 

“Serbia muốn gìn giữ hòa bình. Chúng tôi muốn bảo vệ người dân, đất nước và bầu trời của chúng tôi, và đây là cách chúng tôi sẽ hành động trong tương lai" - Tổng thống Aleksandar Vucic nói. 

Một số tờ báo của Serbia đưa tin vào tuần trước rằng Đại sứ Nga Alexander Botsan-Kharchenko đã nêu ý tưởng về một căn cứ quân sự của Nga ở Serbia. Tuy nhiên, theo RT, thông tin này được đưa ra dựa trên việc diễn giải sai bình luận của nhà ngoại giao Nga. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn