MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NATO tăng cường hiện diện quân sự ở Kosovo

Song Minh LDO | 21/08/2022 07:35
NATO đã điều quân đội Mỹ đến miền bắc Kosovo sau khi các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo Serbia và Kosovo sụp đổ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO dẫn đầu (KFOR) đã tăng cường tuần tra khu vực phía bắc Kosovo trong bối cảnh căng thẳng giữa Belgrade và Pristina đang diễn ra - truyền thông Serbia đưa tin hôm 20.8.

Các báo cáo cho biết, quân đội đã được triển khai với số lượng đáng kể tới hai trạm kiểm soát ở biên giới giữa Serbia và Kosovo, đồng thời cho biết thêm rằng KFOR đã thề sẽ "can thiệp" nếu cần thiết.

Động thái này diễn ra sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán giữa Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti hôm 18.8.

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell cho biết sau cuộc họp do EU làm trung gian diễn ra tại Brussels: “Hôm nay, không có thỏa thuận nào cả”.

Tăng cường sự hiện diện của quân đội tại các trạm kiểm soát Jarinje và Brnjak là cần thiết để nâng cao nhận thức về tình hình - KFOR nói với các phương tiện truyền thông Serbia khi xác nhận các đợt triển khai bổ sung, bao gồm cả các cuộc tuần tra tăng cường.

“Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng KFOR sẵn sàng can thiệp, nếu cần thiết” - lực lượng do NATO dẫn đầu cho biết. Động thái này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng khối quân sự sẽ hành động nếu “sự ổn định” ở Kosovo bị đe dọa. Ông cũng kêu gọi “tất cả các bên” “thể hiện sự kiềm chế và tránh bạo lực”. Người đứng đầu NATO cũng đã gặp cả Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Kosovo Albin Kurti vào đầu tuần này.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đang lên cao sau khi Kosovo thông qua luật yêu cầu người Serbia đổi hộ chiếu để lấy các giấy tờ đặc biệt do Kosovo cấp và chuyển biển số Serbia sang biển số được cấp ở Kosovo.

Việc công bố luật mới đi kèm với cảnh sát đặc nhiệm được trang bị vũ khí dày đặc kiểm soát hai cửa khẩu biên giới với Serbia, khiến những người Serbia địa phương dựng rào cản để phản đối. Đến lượt mình, Belgrade lên án hành động của Pristina. Các nhà chức trách Kosovo sau đó đã đồng ý trì hoãn việc thi hành luật để đổi lấy việc những người biểu tình tháo dỡ rào chắn.

Nga cáo buộc phương Tây thúc đẩy xung đột giữa Belgrade và Pristina, đồng thời gây sức ép buộc Serbia áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Nga được phần lớn Châu Âu ủng hộ. Kosovo đổ lỗi cho Nga về sự leo thang khi tuyên bố Mátxcơva đang tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế khỏi chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn