MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau cuộc tập trận rầm rộ của Nga và Belarus ở Đông Âu, NATO và Ba Lan cũng tiến hành tập trận Dragon-17. Ảnh: Reuters

NATO và Ba Lan gấp rút tập trận đáp trả Nga

Hà Liên LDO | 22/09/2017 10:30
Ngày 21.9, NATO và Ba Lan đã khởi động cuộc tập trận Dragon-17 để đáp trả trong bối cảnh "những lo ngại an ninh" sau cuộc tập trận chung Zapad 2017 của Nga và Belarus. 

Cuộc tập trận Dragon-17 có sự tham gia của khoảng 17.000 binh sĩ lực lượng bộ binh, không quân và hải quân với 3.500 thiết bị và kéo dài đến hết ngày 29.9. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận 2 năm một lần có sự tham gia của lực lượng bảo vệ lãnh thổ, lực lượng quốc phòng mới của Ba Lan. Lực lượng này đào tạo các tình nguyện viên dân sự để hỗ trợ quân đội chính quy. 

Cuộc tập trận  tổ chức tại Zegrze gần thủ đô Warsaw, Ba Lan với sự tham gia của các quốc gia thành viên NATO: Anh, Litva, Latvia, Đức, Slovakia, Italia, Bulgaria, Romania, cũng như các nước đối tác Georgia và Ukraina.

Cuộc tập trận giữa Ba Lan và NATO bắt đầu vào ngày cuộc tập trận Zapad 2017 của Nga và Belarus kết thúc. Theo số liệu do Nga công bố chính thức có khoảng 13.000 binh sĩ tham gia tập trận Zapad nhưng NATO lo ngại rằng con số có thể lên đến 100.000. Người phụ trách quốc phòng của NATO cảnh báo cuộc tập trận của Nga và Belarus mang dường như là "sự chuẩn bị thực sự cho cuộc chiến tranh lớn".

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Michal Dworczyk bày tỏ lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể để lại một số đơn vị quân đội ở Belarus sau cuộc tập trận Zapad 2017

Cùng với cuộc tập trận Dragon -17, các cuộc diễn tập bảo đảm an ninh mạng cũng được NATO tiến hành sau hàng loạt cuộc tấn công mạng xảy ra khắp Châu Âu cáo buộc do Mátxcơva gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn