MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

New York điều động 1.000 vệ binh quốc gia tới Washington sau hỗn loạn

Thanh Hà LDO | 07/01/2021 10:45
Thống đốc New York Andrew Cuomo đang triển khai 1.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia New York tới Washington, D.C.

Sau vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ trong ngày kiểm phiếu đại cử tri chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020, theo yêu cầu của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ, New York đang triển khai 1.000 lính vệ binh của bang tới Washington, D.C, “để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình”, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 6.1.

“Trong 244 năm, nền tảng của nền dân chủ của chúng ta là sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và New York sẵn sàng giúp đảm bảo nguyện vọng của người dân Mỹ được thực hiện một cách an toàn và dứt khoát" - CNN dẫn tuyên bố của Thống đốc Andrew Cuomo.

Vệ binh quốc gia của New York sẽ được triển khai ở Washington, D.C, trong tối đa hai tuần. Quyết định được đưa ra theo yêu cầu từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. Theo thống đốc Cuomo, việc triển khai vệ binh “sẽ không ảnh hưởng đến những nỗ lực liên tục của tiểu bang để ngăn chặn và chống COVID-19”.

Thông tin về kế hoạch gửi 1.000 lính Vệ binh Quốc gia New York đến Washington, D.C. cũng được Melissa DeRosa - thư ký của Thống đốc Andrew Cuomo - công bố trên Twitter tối 6.1.

Ngày 6.1, khi các nghị sĩ họp kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trong phiên họp chung của lưỡng viện do Phó Tổng thống Mike Pence chủ trì, những người biểu tình đã tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Khi hỗn loạn nổ ra, các nghị sĩ phải sơ tán và ít nhất một người đã bị bắn chết. Sau vụ việc, thủ đô Washington D.C. đặt trong tình trạng giới nghiêm từ 18h ngày 6.1 và tất cả 1.100 lính Vệ binh Quốc gia của thủ đô Washington D.C. được kích hoạt để ứng phó với bạo lực.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều đã lên tiếng sau vụ bạo lực tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn