MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

New York (Mỹ) sa thải nhân viên y tế không tiêm chủng vaccine COVID-19

Bảo Châu LDO | 28/09/2021 19:35
Các bệnh viện ở New York, Mỹ, từ 27.9 đã bắt đầu sa thải hoặc đình chỉ công việc đối với các nhân viên không tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Reuters đưa tin, động thái trên đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân viên khiến một số bệnh viện New York phải trì hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn (elective surgery - các cuộc phẫu thuật được lên lịch trước và không khẩn cấp) hoặc cắt giảm bớt dịch vụ.

Phát ngôn viên JoAnne Cavanaugh của Catholic Health - một trong những nhà cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất ở Tây New York - cho biết họ đã tuân thủ đầy đủ quy định của liên bang về việc tiêm chủng cho đội ngũ nhân viên, những người không tiêm vaccine đã bị đình chỉ công việc không lương.

Bà Cavanaugh không nói rõ có bao nhiêu nhân viên y tế đã bị đình chỉ, nhưng tiết lộ họ đã buộc phải hoãn lại "một số lượng nhỏ" các ca phẫu thuật tự chọn.

Trong khi đó, Trung tâm Y tế hạt Erie ở Buffalo cũng phải đình chỉ một số ca phẫu thuật cho bệnh nhân nội trú và ngừng tiếp nhận bệnh nhân chăm sóc đặc biệt chuyển đến từ các bệnh viện khác trong bối cảnh chuẩn bị sa thải hàng trăm nhân viên chưa được tiêm phòng.

Phát ngôn viên của trung tâm, Peter Cutler cho biết quyết định cắt giảm một số hoạt động sẽ gây bất tiện cho bệnh nhân và ảnh hưởng đến tài chính của bệnh viện. Theo phát ngôn viên, các ca phẫu thuật tự chọn cho bệnh nhân nội trú mang lại doanh thu khoảng 1 triệu USD mỗi tuần.

Để triển khai chiến dịch thúc đẩy tiêm chủng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo chính trị liên bang và tiểu bang khác đang gây áp lực lên những người Mỹ chưa tiêm vaccine COVID-19. Một số người phản đối vì lý do tôn giáo hoặc sức khỏe.

Cơ quan y tế bang New York vào tháng 8 đã ban hành lệnh yêu cầu tất cả nhân viên y tế phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 trước ngày 27.9.

Trong số 43.000 nhân viên tại 11 bệnh viện công của Thành phố New York, khoảng 5.000 người vẫn chưa tiêm chủng - theo công bố tại họp báo từ Tiến sĩ Mitchell Katz, người đứng đầu Bệnh viện NYC Health +.

Ngày 25.9, Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết đang cân nhắc huy động Vệ binh Quốc gia và các nhân viên y tế bên ngoài tiểu bang để lấp đầy tình trạng thiếu hụt nhân sự, khi 16% trong số 450.000 nhân viên bệnh viện của tiểu bang không được tiêm chủng đầy đủ.

Văn phòng Thống đốc thông tin, nhân viên y tế bị sa thải vì từ chối tiêm vaccine sẽ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp trừ khi họ có lý do đặc biệt về y tế để được miễn trừ tiêm chủng.

Một thẩm phán liên bang ở thành phố Albany, New York, đã tạm thời ra lệnh cho các quan chức New York cho phép miễn trừ lệnh tiêm vaccine cho nhân viên y tế vì lý do tôn giáo.

Trái ngược với lệnh này, một tòa phúc thẩm liên bang hôm 27.9 lại ra phán quyết rằng thành phố New York có thể ra lệnh buộc tất cả giáo viên và nhân viên tiêm chủng vaccine COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn