MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 27.9. Tại cuộc họp báo, ông phủ nhận thông tin New York Times đăng tải liên quan việc đóng thuế thu nhập cá nhân của ông. Thông tin được xem là gây xôn xao ngay trước thềm bầu cử Mỹ. Ảnh: AP.

New York Times tố ông Donald Trump không đóng thuế trước thềm bầu cử Mỹ

Thanh Hà LDO | 28/09/2020 06:35

Thông tin về việc nộp thuế của Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra của New York Times có thể làm rung chuyển cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

New York Times công bố các bản khai thuế Tổng thống Donald Trump - thông tin gây xôn xao dư luận trước thềm bầu cử Mỹ khi ông Donald Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang trong năm ông được bầu làm Tổng thống Mỹ, The Guardian cho hay.

Thông tin nêu trong bài viết tựa đề: “Các khoản thuế của Trump cho thấy những khoản lỗ kinh niên và nhiều năm né thuế" đăng trên website New York Times hôm 27.9.

Theo bài viết này, ông Donald Trump “đã đóng 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm ông đắc cử tổng thống”. Đồng thời, tờ báo Mỹ tiết lộ, “trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng, ông tiếp tục đóng 750 USD".

“Ông ấy đã không đóng chút thuế thu nhập nào suốt 10 trong số 15 năm trước đó - phần lớn là do ông ấy báo thua lỗ nhiều hơn số kiếm được" - New York Times cáo buộc.

Nhìn chung, tờ báo Mỹ cáo buộc, trong 18 năm mà phóng viên của tờ báo kiểm tra, có 11 năm ông Donald Trump không đóng thuế thu nhập liên bang. Nhiều cơ sở kinh doanh của ông, bao gồm cả các sân golf, báo cáo các khoản lỗ tài chính đáng kể - điều này đã giúp ông giảm thuế.

New York Times cũng nói rằng, ông Trump sở hữu hàng trăm triệu USD tài sản có giá trị, nhưng không tiết lộ tài sản thực sự của ông. Tờ báo Mỹ cũng khẳng định sẽ không công bố các tài liệu để bảo vệ nguồn tin.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 27.9, ông Donald Trump đã bác bỏ báo cáo của New York Times, nhấn mạnh thông tin mà tờ báo cáo buộc liên quan tới việc đóng thuế của ông là "fake news (tin giả)".

"Chúng tôi đã trải qua những câu chuyện giống nhau, các bạn có thể đã hỏi tôi những câu hỏi tương tự cách đây 4 năm, tôi đã phải khởi kiện việc này và nói về nó" - ông Trump nói.

Đương kim Tổng thống Mỹ khẳng định, ông đã nộp thuế, đồng thời tiết lộ tờ khai thuế của ông hiện đang được kiểm toán.

“New York Times đã cố tìm cách dựng chuyện. Họ đang làm bất cứ điều gì có thể, chí ít là vậy. Những câu chuyện tôi đã đọc là giả, không có thật" - ông nói thêm.

Giải đáp về lý do tại sao một tỉ phú chỉ trả vài trăm USD trong năm ông đắc cử tổng thống, ông Donald Trump nhấn mạnh: “Trước hết, tôi đã đóng rất nhiều và tôi cũng đã đóng rất nhiều thuế thu nhập cho tiểu bang. Tiểu bang New York thu rất nhiều và tôi đã đóng rất nhiều tiền cho tiểu bang. Tất cả sẽ được tiết lộ. Thông tin sẽ được làm rõ nhưng là sau khi kiểm toán".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn